Home » Xã hội » Hà Nội: Các bệnh viện “kêu cứu” vì quá tải

Ngày 4.4, Bộ Y tế đã có cuộc họp khẩn với Bệnh viện Nhi T.Ư và một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội sau khi các bệnh viện “kêu cứu” vì quá tải trầm trọng.

PGS.TS Lê Thanh Hải – Giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, từ tháng 3 đến nay, bệnh nhân nội trú lên đến 1.700 trẻ, quá tải hơn 30% công suất giường. Riêng khoa Hô hấp của Bệnh viện đang phải nằm ghép 3-4 cháu/giường, 4 cháu chung một máy thở, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng điều trị.

Cả khoa có 14 bác sĩ, 36 điều dưỡng mà phải điều trị cho trên 200 bệnh nhân. Trong số này có đến 118 bệnh nhân phải thở oxy. Đại diện Bệnh viện Xanh-pôn cũng cho biết, khoa Nhi thường xuyên có 400 bệnh nhân trong khi chỉ có 120 giường. TS Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Khoa Nhi (bệnh viện Bạch Mai) thì nêu thực tế khoa đang phải điều trị quá tải tới 60-70%. Cả khoa có 60 giường nhưng bệnh nhân lúc nào cũng hơn 140 cháu.

(Theo Dân Việt.)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc