Home » Thế giới, Tiêu Điểm » Lộ loạt ảnh bên trong 5 khu quân sự lớn nhất nước Mỹ

Tân Hoa Xã (3.4) đăng tải một loạt hình ảnh ấn tượng về 5 khu huấn luyện quân sự lớn nhất nước Mỹ. Trong đó, khu quân sự Fort Hood vừa xảy ra vụ xả súng chết người xếp hàng thứ ba.

Căn cứ Fort Bragg

Đây là khu quân sự lớn nhất của Mỹ nằm ở phía tây Fayetteville, North Carolina, là nơi đóng quân của Sư đoàn 82, với tổng số người 238.646, diện tích: 163.000 mẫu Anh.


Các binh sĩ bộ binh đang huấn luyện tại căn cứ.

Trong đó có 52.280 binh sĩ, 12.624 học viên, 8.757 nhân viên dân sự, 3516 và 62.962 cán bộ hoạt động công vụ và gia đình họ. Ngoài ra còn có 98.507 quân nhân đã nghỉ hưu và gia đình của họ cũng sống ở đây.

Trong Thế chiến II, căn cứ này dược gọi là “Gia đình của lính dù và lực lượng đặc nhiệm Mỹ”. Căn cứ này gồm có Quân đoàn dù 18 và Sư đoàn không quân 82 thuộc Lực lượng chỉ huy đặc nhiệm và dù của quân đội Mỹ.

Bên cạnh đó tại căn cứ này có các đơn vị khác như Lữ đoàn giám sát chiến trường 525, Lữ đoàn cảnh sát quân sự 16, Lữ đoàn kỹ sư 20, Lữ đoàn phòng không 108, Chỉ huy y tế 44 và Lữ đoàn cứu hỏa 18.

Căn cứ Fort Campbell

Đây là căn cứ quân sự lớn thứ hai của Mỹ, nằm ở giữa vùng Hopkins và Clarksville, trải rộng qua Kentucky và Tennessee, với tổng số người: 234.914, diện tích: 105.000 mẫu Anh. Trong đó có 30.438 binh sĩ dân quân, 53.116 người thuộc gia đình của họ, 151.360 quân nhân đã nghỉ hưu và gia đình của dự bị.

Fort Campbell được thành lập vào năm 1942, từng tham gia các trận chiến trong Thế chiến II, là nơi đóng quân của Sư đoàn 101, 5 đơn vị: Đội đặc nhiệm 5, Trung đoàn đặc nhiệm hàng không 160, Công binh vùng thung lũng sông Tennessee, Trung tâm quân y Mỹ và Trung tâm Nha khoa quân Mỹ.

Căn cứ Fort Hood

Căn cứ Fort Hood là căn cứ quân sự lớn thứ ba ở Mỹ rộng 214.968 mẫu Anh, cách Austin về phía bắc 60 dặm và Waco 50 dặm về phía nam, trỉa rộng trong các quận Bell và Coryell, với tổng dân số: 217.003 người. Trong đó, có 4.733 cán bộ hoạt động công vụ, 39.262 binh sĩ đang làm nhiệm vụ, 74.294 thành viên gia đình, 89.805 người về hưu cùng gia đình, ngoài ra còn có 8909 hạ sĩ quan dân sự.

Đây là căn cứ có đội quân xe bọc thép lớn nhất Mỹ với hai sư đoàn thiết giáp đầy đủ. Căn cứ này được thành lập trong Thế chiến II dành cho xe tăng và xe pháo chống tăng tự hành. Tới nay cơ sở này này giống như một căn cứ cho lực lượng Vệ binh Quốc gia. Hiện gồm có Trung đoàn Kỵ binh 1, Quân đoàn 3, Trung đoàn Thiết Kỵ 3 và Lữ đoàn Cứu hỏa 41.

Căn cứ Lewis-Joint Base McChord

Đứng thứ tư ở Mỹ là căn cứ Lewis-Joint Base McChord nằm ở Tây Bắc Thái Bình dương, thuộc Puget Sound, tiểu bang Washington, có dân số: 209.486 người, diện tích: 414.000 mẫu Anh. Trong đó có 27.000 nghìn binh sĩ, 52.486 người trong gia đình quân nhân, 10.000 thường dân và 120.000 người về hưu.

Đây là một trong những cơ sở đào tạo tất cả các hoạt động quân sự và còn là cơ sở của Lực lượng đặc nhiệm đầu tiên, Trung đoàn Biệt động 75, Lực lượng hiến binh 6, Lữ đoàn Bộ binh 189, Lữ đoàn Hỗ trợ 404 và các đơn vị khác.

Căn cứ quân sự này còn đóng vị trí chiến lược cho Không quân Mỹ tiến hành chiến đấu và vận tải nhân đạo. Loại máy bay vận tải C-17A “Globemaster” từ Lewis-Joint Base McChord có thể bay tới bất cứ nơi nào trên trái đất.

Căn cứ quân sự Fort Benning

Đây là căn cứ quân sự lớn thứ năm nước Mỹ, có dân số: 107.627 người, rộng 182.000 mẫu Anh, tọa lạc tại khu vực Columbus trải rộng tới ba địa phương Georgia, Phoenix và Alabama. Căn cứ này được thành lập vào năm 1918, không chỉ là trung tâm tập trận xuất sắc mà còn là ngôi nhà của lính bộ binh và xe bọc thép của quân đội Mỹ.

Hiện ở đây có 27.436 binh sĩ chính thức, 6.639 dự bị, 43.726 người về hưu cùng gia đình và người thân của quân nhân. Cơ sở có các đơn vị như: Trung đoàn Biệt kích 75, Lữ đoàn 3, Sư đoàn Bộ binh 3. Căn cứ từng tham gia cả hai lần Thế chiến.


Bên trong căn cứ quân sự Fort Bragg.

Căn cứ quân sự Fort Bragg.

Cảnh huấn luyện bên trong Fort Bragg.

Ảnh lính nhảy dù thuộc Sư đoàn 82.

Mỗi năm Fort Bragg có khoảng 10.000 đợt tập dù.

Căn cứ Fort Campbell.

Vị trí của Sư đoàn không quân 101 Mỹ.

Trực thăng bay trên căn cứ Sư đoàn không quân 101.

Sân bay quân sự Fort Campbell.

Quang cảnh căn cứ Fort Campbell.

Hình ảnh binh sĩ bên trong căn cứ Fort Hood.

Các doanh trại mới được xây dựng ở Fort Hood.

Đường băng bên trong sân bay Fort Hood có thể chạy được những máy bay quân sự và dân sự lớn nhất thế giới.

Binh sĩ của Fort Hood.

Tổng thống Mỹ Barrack Obama tham dự một lễ kỷ niệm của Fort Hood.

Ảnh cổng vào căn cứ Lewis-Joint Base McChord.

Hình ảnh doanh trại quân đội của căn cứ năm 1917.

Máy bay trong căn cứ Lewis-Joint Base McChord.

Binh sĩ tại căn cứ đang huấn luyện mô phỏng tình huống điều trị vết thương.

Buổi ăn tối của các gia đình quân nhân ở McChord.


Căn cứ Fort Benning.

Căn cứ Fort Benning 1926.

Bệnh viện mới đang xây dựng trong căn cứ. Dự kiến năm 2014 là hoàn thành.

Xe chiến đấu M1A2 Abrams tập trận tại Fort Benning.

Các binh sĩ bộ binh đang huấn luyện tại căn cứ.

(Theo Dân Việt.)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc