Home » Thế giới » “Máy bay MH370 bay như chiến đấu cơ để tránh radar”

Một giả thuyết mới vừa xuất hiện trong vụ mất tích chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 của hãng Malaysia Airlines. Theo đó, máy bay đã được điều khiển và hoạt động giống như một chiếc máy bay chiến đấu để tránh bị radar phát hiện.

Một nguồn tin dẫn lời quân đội Malaysia nói với tờ Sunday Times của Anh rằng chiếc máy bay có thể đã bay lên độ cao 13km, trước khi rơi xuống độ cao 1,5km.

“Nó bay rất thấp, ở tốc độ rất cao. Nó đã hoạt động như thế để tránh radar” – nguồn tin nói với Sunday Times.


Máy bay và tàu tham gia tìm kiếm MH370 tại Ấn Độ Dương (Nguồn: AP)

MH370 đang mang theo 239 hành khách khi nó biến mất vào ngày 8.3 trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.

Thông tin mới được đưa ra chỉ một ngày sau khi tờ New Straits Times đưa tin cơ phó Fariq Abdul Hamid (27 tuổi) đã “tuyệt vọng” thực hiện một cú điện thoại từ chiếc máy bay khi nó đi qua thành phố Penang của Malaysia.

Cuộc điện thoại, được cho là gọi tới mẹ của phi công, đã không thực hiện được thành công do nó không đủ gần một cột phát sóng.

Hai diễn biến mới này đã làm tăng nỗi lo sợ rằng chiếc máy bay bị đánh cướp. Nguồn tin cho rằng Hamid có thể đã lừa cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah (53 tuổi) rời khỏi khoang lái để chiếm quyền kiểm soát máy bay.

(Theo Dân Việt.)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc