Home » Xã hội » Tàu chở đoàn cán bộ bị cháy trên biển Bạc Liêu

Khoảng hơn 20h tối 9.4, khi đang chở đoàn chuyên gia của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam khảo sát địa chất vùng Mêkông ngoài khơi thì tàu bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 10.4, tin từ Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Bạc Liêu cho biết, Hải đội 2 đang chuẩn bị nhận bàn giao từ cảnh sát biển 9 người (7 cán bộ Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, 2 thuyền viên) bị gặp nạn trên biển vào tối 9.4.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 20h tối 9.4, khi đang chở đoàn chuyên gia của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam khảo sát địa chất vùng Mêkông ngoài khơi thì tàu cá của ngư dân tên Năm Thường (thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vị trí tàu bị nạn cách cửa biển Nhà Mát (Bạc Liêu) hơn 20 km.

Các thành viên đi trên tàu gặp nạn cho biết, khi tàu đang hoạt động thì khu vực khoang máy bốc lửa, mọi người cùng nhau dập lửa hơn 1 tiếng, ngọn lửa mới được khống chế. Tuy nhiên, lúc này nước bắt đầu tràn nhiều vào khoang tàu, họ mặc áo phao rồi dồn lên cabin thắp đèn chờ cứu hộ.

Cũng theo Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Bạc Liêu, đến hơn 23h tối 9.4, tàu của Hải đội 2 đóng tại cửa biển Nhà Mát đã tiếp cận hiện trường tàu bị nạn. Cùng lúc, tàu của Cảnh sát biển Vùng 3 ở Vũng Tàu đã đến trước cứu tất cả 9 người trên tàu vào bờ an toàn.

(Theo Dân Việt.)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc