Home » Thế giới, Xã hội » Tàu quân sự Trung Quốc tiếp tục uy hiếp các tàu của Việt Nam

Ngày 28.5, các tàu Trung Quốc tiếp tục tấn công, đâm húc làm một số tàu của ta bị hư hỏng nhẹ. Mặc dù liên tiếp bị tàu cá Trung Quốc đe dọa tấn công, ngư dân ta vẫn kiên trì bám biển.

Ngày 28.5, Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản, Bộ NNPTNT) cho biết: Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc vẫn ở vị trí có tọa độ 15°33’,22” vĩ độ Bắc, 111°34’,62” kinh độ Đông, nằm trong vùng Đặc quyền kinh tế và Thềm lục địa của Việt Nam (cách đảo Tri Tôn 25 hải lý, nằm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép) cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 150 hải lý. Đây là vị trí ngày 27.5, Trung Quốc đã sử dụng 2 tàu kéo Hải Dương 612 và 613 kéo giàn khoan Hải Dương 981 tới. Hiện vẫn chưa thấy giàn khoan dịch chuyển khỏi vị trí này.


Tàu hải giám Trung Quốc tấn công tàu Kiểm ngư của Việt Nam

Theo quan sát của lực lượng Kiểm ngư, Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 120 tàu các loại: 36 tàu Hải cảnh, 13 tàu kéo, 14 tàu vận tải, 7 tàu quân sự, tàu ngư chính, tàu cá…). Ngoài ra, Trung Quốc còn huy động 4 máy chiến đấu bay ở độ cao 1.000-1.100 mét quanh khu vực giàn khoan. Trong ngày, các tàu Hải cảnh, Ngư chính, tàu kéo, tàu vận tải tập trung ở phạm vi cách giàn khoan 5-7 hải lý, tổ chức thành nhiều nhóm áp sát hòng ngăn cản các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981.

Đồng thời, các tàu Trung Quốc tiếp tục thực hiện vây ép, đâm va, đẩy các tàu Việt Nam đang hoạt động trong phạm vi 5-6 hải lý ra ngoài phạm vi 10 hải lý. Cùng với đó, các tàu cá Trung Quốc được tổ chức thành từng nhóm tiếp tục các hành vi hung hăng, ngang ngược, đe dọa, vây ép các tàu cá của ngư dân ta ở vị trí cách giàn khoan 25-30 hải lý.

Đặc biệt, các tàu quân sự Trung Quốc chia thành 2 nhóm, 1 nhóm ở quanh khu vực giàn khoan với khoảng cách 8-10 hải lý, nhóm còn lại ở vị trí xa hơn nhằm đe dọa, uy hiếp các tàu thực thi pháp Việt Nam thực hiện nhiệm vụ. Ban đêm, các tàu quân sự này tắt đèn, thả trôi gây nguy hiểm cho các tàu của Việt Nam.

Trước các hành vi đe dọa ngày một gia tăng của các tàu Trung Quốc, lực lượng Kiểm ngư vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Cảnh sát biển Việt Nam duy trì các hoạt động đấu tranh với cường độ cao, thực hiện việc tiếp cận giàn khoan tuyên truyền, yêu cầu các tàu và giàn khoan Hải Dương 981 phải rút ngay ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Đáp lại những biện pháp đấu tranh mang tính chất hòa bình của Việt Nam, ngày 28.5, các tàu Trung Quốc tiếp tục tấn công, đâm húc làm một số tàu của ta bị hư hỏng nhẹ. Mặc dù liên tiếp bị tàu cá Trung Quốc đe dọa tấn công, cản trở, ngư dân ta vẫn kiên trì bám biển, sản xuất ở khu vực cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 25-30 hải lý.

(Theo Dân Việt.)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc