Home » Thế giới » Hà Lan: Hộp Đen Thứ Hai Bị Hư Hại, Nhưng Bộ Nhớ Vẫn Nguyên Vẹn

Sau khi nghiên cứu hai “hộp đen” của máy bay Boeing 777 tai nạn ở Ukraine do quân nổi dậy thân Nga “DNR” cung cấp cho các chuyên gia quốc tế, báo chí của Hội đồng An ninh Hà Lan tuyên bố rằng bộ phận ghi thứ hai đã bị hỏng, nhưng bộ nhớ vẫn còn nguyên vẹn.

Tại vị trí máy bay Boeing 777 rơi. Ảnh: Asahi Shimbun via Getty Images

“Hộp đen chứa các thông tin về chuyến bay có dấu hiệu hư hại nhẹ, nhưng môđun bộ nhớ vẫn còn nguyên vẹn. Nghiên cứu không phát hiện thấy dấu hiệu tháo lắp bằng tay với thiết bị ghi. Dữ liệu nhận được từ máy ghi chứa các thông tin chính xác về chuyến bay” – thông báo cho biết.

Các nhà điều tra của Hội đồng An ninh Hà Lan (OVV) chịu trách nhiệm về việc điều tra nguyên nhân của tai nạn, sẽ công bố kết quả cuối cùng sau khi so sánh các dữ liệu trên hai “hộp đen”. Nếu chúng trùng hợp nhau, chúng sẽ được liên kết lại và sẽ được tiến hành điều tra.

Nhắc lại rằng, máy bay Boeing 777 của Malaysia bị bắn rơi vào ngày 17 tháng 7 năm 2014. Trên máy bay có 298 người: 283 hành khách và 15 thành viên phi đoàn. Không có ai sống sót trong tai nạn này.

Bởi: Anna Zhavoronkova, Epoch Times Ukraine


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc