Home » Ảnh đẹp, Chia sẻ » Dãy núi bảy sắc cầu vồng độc đáo nhất thế giới

Nếu ai đó có dịp một lần ghé thăm Argentina, xin đừng bỏ qua dãy núi Hornocal.

Ngọn đồi Bảy sắc và sự hình thành đá màu Palette Painter ấn tượng ở ngôi làng nhỏ Maimará trong thung lũng Rio Grande thì không mấy xa lạ đối với khách du lịch đến Argentina, nhưng hầu hết du khách rời khỏi vùng thung lũng hẹp chứa hai địa điểm nổi tiếng này lại không biết đến sự tồn tại của dãy núi Hornocal mang nhiều màu sắc.

Dãy núi nhiều màu sắc Hornocal còn được gọi với tên khác là “Serranias del Hornocal”, nằm cách thành phố Humahuaca chỉ 25 km.

Dãy núi nằm trên một con đường trải nhựa được phân loại tốt, nhưng lại bị khách du lịch bỏ sót trên chuyến hành trình của mình đến thành phố Humahuaca.

Đây thực sự là một dãy núi đẹp, đáng để viếng thăm nếu như một ai đó đi du lịch đến Argentina.

Sự hình thành đá của dãy núi này rất độc đáo, trong hình dạng của chữ V lộn ngược, mang trong mình 11 màu sắc đáng kinh ngạc đến từ 11 lớp đá khác nhau mà được gọi là Yacoraite.

Dãy núi trải dài từ Peru tới Salta, xuyên qua Bolivia và thung lũng núi Quebrada de Humahuaca.

Con đường dẫn đến nơi này nằm ở độ cao vượt quá 4.300 m và không có xe buýt nào có thể tiếp cận.

Nhưng du khách có thể dễ dàng viếng thăm dãy núi bằng một chiếc xe ô tô bốn chỗ thông thường.

Mặc cho những cảnh báo về sự bất khả tiếp cận và rủi ro liên quan, những người đi du lịch từng biết đến sự tồn của dãy núi phát hiện ra rằng, nó thực sự là một con đường khá dễ dàng để đi.

Điểm tốt nhất để quan sát dãy núi nhiều màu sắc này là ở tại một ngọn đồi nằm gần đó, từ vị trí này du khách sẽ có một cái nhìn ngoạn mục của gần như toàn bộ dãy núi và thung lũng Quebrada de Humahuaca.

 

(Theo diaoconline.com)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc