Home » Thế giới » Quân đội Syria tuyên bố đã phá hủy trụ sở chính của “nhà nước hồi giáo”
Quân đội Syria tuyên bố đã phá hủy nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (ISIS) tại tỉnh Deir ez-Zor ở đông bắc của đất nước.
Người Kurd chạy trốn chiến binh “Nhà nước Hồi giáo”, đã vượt qua biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty Images

Người Kurd chạy trốn chiến binh “Nhà nước Hồi giáo”, đã vượt qua biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty Images

Quân đội Syria tuyên bố rằng, trong quá trình tiến hành các hoạt động quân sự đã phá hủy trung tâm đầu não của các chiến binh, và đã giết một số lượng lớn người Hồi giáo không phải là công dân Syria.

ISIS đã cố gắng giành lấy căn cứ không quân ở Deir ez-Zor, là đối tượng chiến lược quan trọng và đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng chính phủ. Tuy nhiên, quân đội chính phủ có thể không những bảo vệ được căn cứ, mà còn giải phóng thêm vùng lãnh thổ bị xâm chiếm bởi các chiến binh.

Phiến quân Hồi giáo từ đầu tháng bảy đã bắt đầu xâm chiếm lãnh thổ Iraq và Syria. Vào tháng tám, Mỹ đã quyết định tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí đóng quân của ISIS.

Великая Эпоха

Theo vietdaikynguyen


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc