Home » Sức khỏe, Thế giới » Hơn 2 tỉ người trên thế giới phải dùng nước nhiễm phân

Khoảng 2,5 tỉ người trên thế giới không được sử dụng nhà vệ sinh khiến họ phải đối mặt với các nguy cơ nhiễm bệnh nguy hiểm, theo báo cáo của Liên Hợp Quốc nhân ngày Toilet thế giới hôm 19/11.

Nước ở Mumbai, Ấn Độ rất đắt đỏ, nhiều cư dân khu ổ chuột đã tận dụng những chỗ rò rỉ được tìm thấy hoặc tự mình tạo ra trên những đường ống lớn dẫn nước đến khu dân cư giàu có. Người nghèo của thành phố tránh rác thải của con người và xung quanh ngôi nhà bằng cách đi bộ trên các đường ống này.

Nước ở Mumbai, Ấn Độ rất đắt đỏ, nhiều cư dân khu ổ chuột đã tận dụng những chỗ rò rỉ được tìm thấy hoặc tự mình tạo ra trên những đường ống lớn dẫn nước đến khu dân cư giàu có. Người nghèo của thành phố tránh rác thải của con người và xung quanh ngôi nhà bằng cách đi bộ trên các đường ống này.

 

Nước ở Mumbai, Ấn Độ rất đắt đỏ, nhiều cư dân khu ổ chuột đã tận dụng những chỗ rò rỉ được tìm thấy hoặc tự mình tạo ra trên những đường ống lớn dẫn nước đến khu dân cư giàu có. Người nghèo của thành phố tránh rác thải của con người và xung quanh ngôi nhà bằng cách đi bộ trên các đường ống này.

Bản báo cáo cho thấy, khoảng 1 tỉ người thường xuyên đi vệ sinh ngoài trời nên nhiều nguy cơ mắc tiêu chảy. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), căn bệnh này cướp đi sinh mạng của khoảng 2.200 trẻ em mỗi ngày. Theo đó, khoảng 2 tỉ người sử dụng nước bị nhiễm phân phải đối mặt với nhiều rủi ro về sức khỏe cho dù hàng tỉ USD đã được chi ra để cải thiện vệ sinh môi trường toàn cầu.

Ông Bruce Gordon thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo: “Nếu không cải thiện điều kiện vệ sinh thì tổn thất kinh tế và sức khỏe con người ngày một tăng. Chúng ta cần nỗ lực giúp đỡ những người đang sống trong điều kiện vệ sinh kém và chưa tiếp cận được nước sạch. Đây là yếu tố tiên quyết để ngăn chặn sự bùng phát Ebola hoặc dịch tả”.

Mặc dù tiền đầu tư vào cải thiện nguồn cung cấp nước và điều kiện vệ sinh đang ở mức cao kỷ lục nhưng vẫn còn 1,8 tỉ người tiếp xúc với môi trường nước ô nhiễm.

 Theo Reuters, chỉ có 1/4 khoản tiền này được chi cho việc cải thiện điều kiện vệ sinh khiến nhiều khu vực nông thôn bị bỏ quên. Ngoài ra, người sáng lập Tổ chức Toilet thế giới là ông Jack Sim, chỉ ra một nguyên nhân khác liên quan đến nhận thức và lối sống, đó là người dân tại một số nơi vẫn lựa chọn đi vệ sinh ngoài trời.

 Ngày 19/11 được Liên Hợp Quốc chính thức công nhận là ngày Toilet thế giới vào năm 2013. Bước đi này được kỳ vọng sẽ giúp thế giới nhớ đến tầm quan trọng của hệ thống nhà vệ sinh tốt hơn cho tất cả mọi người chứ không phải là chuyện mua vui.

 Theo NLĐ

Nguồn: tinhhoa.net

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc