Home » Xã hội » Dân số Việt Nam đã vượt ngưỡng 90 triệu
Học sinh trường trung học Trần Phú - Hoàn Kiếm ở Hà Nội, ảnh chụp hôm 15/09/2011.

Học sinh trường trung học Trần Phú – Hoàn Kiếm ở Hà Nội, ảnh chụp hôm 15/09/2011.

Số liệu do Tổng Cục Thống kê công bố hôm 17/12/2014 cho thấy dân số Việt Nam hiện ở mức 90.493.352 người, trong đó với 49,3% là nam, 50,7% là nữ.

Đây là kết quả điều tra dân số và gia cư giữ kỳ, cho thấy dân số tăng 4 triệu 600 ngàn so với năm 2009. Theo Tổng Cục Thống Kê thì đây là thời kỳ có tỷ lệ dân số tăng thấp nhất trong vòng 35 năm qua.

Với số dân trên 90 triệu, Việt Nam đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á cũng như tiếp tục giữ hạng 13 trong các nước đông dân trên thế giới.

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có mật độ dân số đông nhất nước với 7 triệu 955 ngàn, thứ nhì là Hà Nội vời trên 7 triệu, thứ ba là Thanh Hóa hơn 3 triệu người.

Điều đáng chú ý là tình trạng mất cân bằng giới tính ở Việt Nam tăng nhanh so với 2009, cứ 122 sơ sinh nam thì co 100 sơ sinh nữ. Tỷ suất nhập cư, xuất cư ở các thành phố lờn cũng là yếu tố ảnh hưởng đến việc tăng gia dân số cũng như cân bằng giới tính.

Theo rfa

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc