Home » Xã hội » Miền Bắc tăng nhiệt
nghi tetThời tiết dịp nghỉ Tết thuận lợi cho hoạt động vui chơi của người dân thủ đô. Ảnh: Giang Huy.
Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc đang nhích dần lên vào buổi sáng và đêm, còn ban ngày trời khá ấm áp, thuận lợi cho hoạt động trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Không khí lạnh tăng cường đến miền Bắc đang suy yếu, đẩy nhiệt độ ban đêm và sáng nhích dần. Sáng nay, Láng (Hà Nội) là 15 độ C; Hải Dương lên 12 độ C, cao hơn 3-4 độ C so với tuần trước. Các tỉnh miền núi cao phổ biến vẫn dưới 10 độ C, nhưng cũng đã nhích lên như Hà Giang 9 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 5 độ C.

Đến trưa, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc ấm áp, khi mức nhiệt dao động 21-23 độ C, trời có nắng, rất thuận lợi cho hoạt động trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Khoảng 2-3 ngày tới, miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt. Nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh đồng bằng như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng sẽ vượt 15 độ C; khu vực miền núi cũng sẽ lên trên 10 độ C.

Đặc biệt trong ngày 6/1, theo dự báo của cơ quan khí tượng, nhiệt độ thấp nhất tại các địa phương tăng đột biến như Hà Nội, Hải Phòng lên 20 độ C; Sơn La 18 độ C.

Hương Thu

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc