Home » Thế giới, Tiêu Điểm » Vắng mặt trong Gala Mừng xuân báo hiệu quyền lực của nhân tình Giang Trạch Dân sẽ bị tước bỏ
Hai nữ ca sĩ kì cựu nổi tiếng sẽ không trình diễn trong chương trình lớn nhất trong năm ở Trung Quốc. Nguyên nhân có thể là vì họ là nhân tình của các quan chức bất đồng với chế độ hiện thời.

>> Sự tột cùng của tội ác

Đại biểu văn nghệ sĩ Tống Tổ Anh bước ra từ phiên họp khai mạc của Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 3/3/2014 tại Bắc Kinh. Phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin Tống Tổ Anh sẽ vắng mặt trong Gala mừng năm mới 2015. (Lintao Zhang / Getty Images)

Đại biểu văn nghệ sĩ Tống Tổ Anh bước ra từ phiên họp khai mạc của Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 3/3/2014 tại Bắc Kinh. Phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin Tống Tổ Anh sẽ vắng mặt trong Gala mừng năm mới 2015. (Lintao Zhang / Getty Images)

Chương trình Gala mừng năm mới Trung Quốc được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước ước tính đạt mốc 70 triệu lượt xem. Ca sĩ dân ca Tống Tổ Anh – người đã xuất hiện 24 năm liên tiếp (kể từ năm 1990) trong chương trình Gala Năm mới và nữ đơn ca Đàm Tinh – được mệnh danh là “Giọng ca hoa bình” sẽ vắng mặt trong sự kiện tuyên truyền văn hoá lớn nhất năm.

Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc Nhân Dân Nhật Báo đưa tin vào ngày 17 tháng 2 rằng Tổng Đạo diễn chương trình Gala mừng năm mới, bà Ha Văn phát biểu rằng “Những văn nghệ sĩ có vết nhơ đạo đức và tai tiếng” sẽ không được lựa chọn cho chương trình.

Nữ ca sĩ Tống Tổ Anh được biểu diễn 24 năm liên tiếp trong chương trình là nhờ vào sự đỡ đầu chính trị trực tiếp của Giang Trạch Dân.

Nhiều người suy đoán rằng Tống Tổ Anh, 48 tuổi (quê ở Hồ Nam) từ lâu đã có quan hệ tình dục với cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân – người hơn cô 40 tuổi. Nhân dân Trung Quốc còn gọi cô là “quốc mẫu”.

Trong một bài báo gần đây, Biên tập viên Chu Tiểu Tuệ của tờ Tin tức công an Quảng Đông đã nhắc lại một ý kiến phổ biến cho rằng nữ ca sĩ bất ngờ bị loại khỏi chương trình Gala 2014 Tống Tổ Anh được biểu diễn 24 năm liên tiếp tại Gala và vị trí thiếu tướng Quân đội giải phóng Nhân dân mà cô có được là nhờ vào sự đỡ đầu chính trị trực tiếp từ Giang Trạch Dân.

Chinese singer delegate Tan Jing outside The Great Hall Of The People after the second plenary meeting of the National People's Congress (NPC) on March 8, 2012, in Beijing, China. Chinese media said Tan will be absent from the 2015 Chinese New Year Gala.

Đại biểu văn nghệ sĩ Đàm Tinh bên ngoài Đại lễ đường Nhân Dân Trung Quốc sau phiên họp toàn thể thứ hai của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc vào ngày 8/3/2012 tại Bắc Kinh. Truyền thông Trung Quốc đưa tin Đàm Tinh sẽ vắng mặt trong chương trình Gala chào năm mới 2015.(Feng Li/Getty Images)

Đại biểu văn nghệ sĩ Đàm Tinh bên ngoài Đại lễ đường Nhân Dân Trung Quốc sau phiên họp toàn thể thứ hai của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc vào ngày 8/3/2012 tại Bắc Kinh. Truyền thông Trung Quốc đưa tin Đàm Tinh sẽ vắng mặt trong chương trình Gala chào năm mới 2015.(Feng Li/Getty Images)

Tiếp nối dòng tin về sự vắng mặt như dự kiến của Tống Tổ Anh tại Gala, bản tin của Nhân Dân Nhật Báo nói rõ rằng “một ca sĩ quen thuộc khác”, Đàm Tinh cũng sẽ không biểu diễn. Việc đề cập đến cả hai như một lời gợi ý rằng các “bạn tình” của họ chính là nguyên nhân khiến cả hai bị xóa tên khỏi danh sách những người biểu diễn.

Đàm Tinh là Đảng viên và làm nên sự nghiệp ở Đoàn múa hát thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân. Hình ảnh của cô đã phai mờ trong công chúng kể từ đầu năm ngoái.

Có tin đồn rằng nữ ca sĩ Đàm Tinh, 37 tuổi bị liên lụy trong cuộc điều tra kỷ luật về một trong những người tình tin đồn của cô, Thân Duy Thần. Ông Thân là một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc và từng giữ vị trí Thư ký của Hiệp Hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

Anh trai của Tăng Khánh Hồng (cựu ủy viên Bộ Chính trị và là đồng minh trung thành với Giang Trạch Dân), Tăng Khánh Hoài được cho là người tình của Đàm Tinh.

Theo ông Chu Tiểu Tuệ, chiến dịch chống tham nhũng của chế độ Trung Cộng đưa đến bối cảnh để Tống Tổ Anh và Đàm Tinh bị sa thải  khỏi các chức vụ có được “theo kiểu thông lệ” (de facto) của họ . Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã dùng chiến dịch này để nhổ tận gốc phe trung thành với Giang Trạch Dân.

“Thanh trừng Giang và Tăng chỉ là vấn đề thời gian”, ông Chu viết. Sự biến mất của Tống Tổ Anh và Đàm Tinh trong chương trình Gala chào năm mới và bản tin về sự vắng mặt của cả hai nổi bật trên truyền thông nhà nước biểu thị rằng những người đỡ đầu cho họ, Giang Trạch Dân và anh em nhà Tăng đang gặp rắc rối lớn”.

Lu Chen

Theo vietdaikynguyen


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc