Home » Thế giới » “Quan tham” Trung Quốc nhận hối lộ bằng ngọc quý lãnh 17 năm tù
nghe phat khoa
Bị cáo Nghê Phát Khoa tại tòa ngày 28-2 – Ảnh: news.cn
Nguyên phó chủ tịch tỉnh An Huy (miền đông Trung Quốc) Nghê Phát Khoa ngày 28-2 bị tòa án tuyên 17 năm tù do nhận hối lộ khoảng 13 triệu nhân dân tệ (2,1 triệu USD).

Ông này “nổi tiếng” là người mê ngọc quý, và trong tổng khoản ông nhận hối lộ có rất nhiều ngọc và đá quý. Nghê còn tự bổ nhiệm mình làm chủ tịch danh dự của Hiệp hội ngành công nghiệp đồ trang sức tỉnh An Huy.

Theo cáo trạng của tòa, Nghê, 60 tuổi, đã nhận hối lộ gồm “tiền mặt, ngọc và đá quý” từ 9 công ty tổng cộng 49 lần trong khoảng thời gian từ 2000-2012.

Đổi lại, Nghê dùng quyền lực giúp các công ty này hưởng lợi. Phần lớn các công ty này hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, khai thác khoáng sản và một số lĩnh vực khác

Ông cũng không thể giải thích được nguồn gốc tài sản trị giá 5,78 triệu nhân dân tệ của gia đình, trong đó có tài sản nhà đất trị giá 1 triệu nhân dân tệ. Hiện số tài sản này đã bị tịch thu.

Minh Anh

Theo tuoitre


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc