Home » Thế giới » Chính quyền Trung Quốc sắp “sờ gáy” Giang Trạch Dân
Cựu phó Chủ tịch tỉnh An Huy Nghê Phát Khoa dự cuộc triển lãm xuất khẩu công nghệ ở Hoài Bắc thuộc tỉnh An Huy ngày 9/5/2008. Ông Nghê hôm 28/2 bị kết án 17 năm tù giam do phạm tội tham nhũng. (Ảnh: AP)
Cựu phó Chủ tịch tỉnh An Huy Nghê Phát Khoa dự cuộc triển lãm xuất khẩu công nghệ ở Hoài Bắc thuộc tỉnh An Huy ngày 9/5/2008. Ông Nghê hôm 28/2 bị kết án 17 năm tù giam do phạm tội tham nhũng. (Ảnh: AP)
Chiến dịch bài trừ tham nhũng hiện càn quét mọi tầng lớp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể sắp “sờ gáy” cựu lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân.

Nguyên phó Chủ tịch Nghê Phát Khoa tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc hôm 28/2 bị kết án 17 năm tù giam vì nhận hối lộ, truyền thông nhà nước đưa tin.

Cư dân mạng Internet Trung Quốc cũng lan truyền thông tin, ông Nghê là cháu rể của Giang Trạch Dân. Thông tin trên đã được báo chí Hồng Kông và hải ngoại phiên bản tiếng Hoa đăng tải dù truyền thông nhà nước Trung Quốc vẫn chưa xác nhận mối liên hệ này.

Ông Nghê bị kết án vì nhận hối lộ 13 triệu CNY (Nhân Dân Tệ) (hơn 2 triệu USD) và sở hữu khoản tiền không rõ nguồn gốc 6 triệu CNY (960.000 USD).

Ông Nghê đã nhận mọi tội danh tại Tòa Trung thẩm Nhân dân ở thành phố Đông Dinh tỉnh Sơn Đông hôm 28/2, theo bản tin truyền thông nhà nước Trung Quốc. Ông Nghê vừa chịu án tù và bị tịch thu tài sản cá nhân trị giá 1 triệu CNY (160.000 USD).

Đồn đại về thân thế cựu phó Chủ tịch Nghê rộ lên khi cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 6/2013. Cổng Internet Trung Quốc Đại lục 9000wy.com vào tháng 7/2014 đưa tin tiết lộ ông Nghê là chồng cháu gái cựu lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân.

Vợ ông Nghê họ Bồng, con gái Giang Trạch Huệ, em gái Giang Trạch Dân, bản tin cho biết.

 Năm 1999, khi còn là một quan chức cấp thành phố, ông Nghê đã lừa dối Thủ tướng Chu Dung Cơ trong một cuộc thị sát. Tuy nhiên sau đó vị cựu phó Chủ tịch tỉnh An Huy không hề bị trừng phạt, khiến dư luận tin rằng ông có thế lực lớn hậu thuẫn.

Cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ vẫn lưu lại thông tin đợt thị sát trong sổ sách của mình, theo Chu Dung Cơ và hồ sơ lưu.

“Trước khi tôi tới thị trấn An Linh tỉnh An Huy, không có gì ở kho thóc tại đó. Nhưng họ đã chuyển thực phẩm từ nơi khác tới và chất đầy nó. Không ngờ họ dám lừa gạt cả tôi. Những người này quá to gan lớn mật rồi!”,cựu Thủ tướng Chu Dung Cơ viết.

Ông Nghê lúc đó là Bí thư Đảng ủy thị trấn An Linh, chịu trách nhiệm về vựa lúa, vốn bị cáo buộc chuyên cung cấp hàng kém phẩm chất, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin. Sau sự việc, vị quan chức này không những bình yên vô sự mà còn được thăng chức.

Tin đồn rộ lên rằng lãnh đạo Đảng Cộng sản Tập Cận Bình sắp “sờ gáy” Giang Trạch Dân.

Chỉ trong vòng 2 năm, chiến dịch chống tham nhũng dưới sự chỉ đạo của ông Tập đã thanh trừng số lượng lớn các quan chức thuộc phe cánh Giang Trạch Dân. Trong đó bao gồm cả những quan chức cấp cao như cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang và tướng Từ Tài Hậu, cả hai đều là thân tín của Giang Trạch Dân. Bản án dành cho ông Nghê có thể sẽ là bước khởi đầu để tấn công trực diện ông Giang.

Biên dịch từ Epoch Times
Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc