Home » Thể thao » Lội ngược dòng ngoạn mục, bóng chuyền nữ VN hạ Nhật Bản
Ngày 20-5, đội tuyển nữ bóng chuyền VN gây bất ngờ lớn khi đánh bại Nhật Bản với tỉ số 3-2 ở lượt đầu tiên bảng C của Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á vừa khởi tranh tại Tianjin (Trung Quốc).
Ảnh internet

Ảnh internet

Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á quy tụ 14 đội bóng hàng đầu châu lục, được chia thành 4 bảng. Do Turkmenistan rút lui giờ chót nên bảng C chỉ còn Nhật Bản, Mông Cổ và Việt Nam.

Đến với giải lần này, Nhật Bản chỉ cử đội hình hai, gồm những VĐV lứa U-23 tốt nhất của bóng chuyền Nhật Bản đang được tập trung đầu tư dài hơi chuẩn bị cho Olympic 2020 ngay tại đất nước Nhật Bản. Nhưng với trình độ đã vươn tầm thế giới, Nhật Bản vẫn được xem là ứng viên sáng giá cho vị trí nhất bảng C, thậm chí là ứng viên cho chức vô địch.

Vào trận, Nhật Bản sớm tạo được lợi thế khi một mạch vươn lên dẫn trước VN với tỉ số 2-0 (25-16, 25-22). Đúng lúc chiến thắng tưởng chừng đã nằm gọn trong tay đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc thì các cô gái VN bất ngờ quật khởi.

Họ thi đấu nỗ lực, chắc chiu trong từng pha bóng, giành giật với đối thủ từng điểm một. Sau khi VN thắng liền 2 ván tiếp theo với cùng tỉ số 25-22 để cân bằng tỉ số trận đấu 2-2 thì các cô gái Nhật Bản tỏ ra quyết tâm hơn khi bước vào ván thứ 5 quyết định. Hai đội giằng co quyết liệt và nhờ quyết tâm cao độ, tuyển VN đã chạm đích trước với tỉ số 18-16, hoàn tất cuộc lội ngược dòng ấn tượng thắng 3-2 trước Nhật Bản.

Chiến thắng của các cô gái VN rất đáng khen bởi đoàn quân của HLV Thái Thanh Tùng cũng gồm nhiều VĐV trẻ như Bùi Thị Ngà, Hà Ngọc Diễm, Linh Chi… Đội chỉ giữ lại VĐV dày dạn kinh nghiệm để làm nồng cốt là Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Đỗ Thị Minh. Đây cũng là đội hình sẽ dự SEA Games 2015 của bóng chuyền nữ VN.

Ngày 21-5, tuyển VN sẽ gặp Mông Cổ ở trận thứ hai. Giới chuyên môn dự đoán VN nhiều khả năng chiến thắng để giành ngôi nhất bảng C.

TẤN PHÚC

Theo tuoitre

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc