Home » Xã hội » Bộ Giáo dục công bố “điểm sàn”, hơn 200.000 thí sinh rớt ĐH-CĐ 2015
Chiều 28/7, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2015 đã thống nhất lấy mức 15 điểm cho tất cả các tổ hợp cho ĐH và 12 điểm cho các tổ hợp cho CĐ, theo báo Tuổi Trẻ đưa tin.
Với ngưỡng 15 và 12 điểm, sẽ có khoảng 200.000 thí sinh (chiếm 27% số thí sinh) đăng ký dự thi ĐH, CĐ không đủ điểm để xét tuyển vào trường. (Ảnh: internet)

Với ngưỡng 15 và 12 điểm, sẽ có khoảng 200.000 thí sinh (chiếm 27% số thí sinh) đăng ký dự thi ĐH, CĐ không đủ điểm để xét tuyển vào trường. (Ảnh: internet)

Thành phần của Hội đồng năm nay ngoài đại diện các trường ĐH, CĐ công lập, ngoài công lập, còn có đại diện Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Hội đồng đã thống nhất ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ năm 2015 ở các tổ hợp môn thi là 15 điểm cho tất cả các tổ hợp ĐH và 12 điểm cho các tổ hợp CĐ.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là ngưỡng điểm tối thiểu mà thí sinh có thể học được bậc ĐH, CĐ (trước đây gọi là điểm sàn). Ngưỡng điểm trên là tổng điểm 3 môn không nhân hệ số cho thí sinh khu vực 3 và nhóm không ưu tiên. So với điểm sàn vào ĐH, CĐ năm 2014, ngưỡng xét tuyển năm nay cao hơn 1-2 điểm.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, các khối thi truyền thống như A, B, C và các tổ hợp môn thi có ít nhất từ 2 môn tự nhiên (toán, lý, hóa, sinh) trở lên thì mức điểm trung bình thí sinh đạt được nằm trong khoảng 16-18 điểm. Trong khi đó, các tổ hợp gồm môn toán kết hợp với các môn xã hội hoặc môn ngoại ngữ thì điểm thi trung bình thấp hơn ở mức 13-15 điểm. Năm 2015, có khoảng 15 tổ hợp xét tuyển phổ biến nhất được nhiều trường áp dụng trong tuyển sinh ĐH, CĐ.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, từ ngày 1/8 đến 20/8, các trường ĐH sẽ nhận hồ sơ xét tuyển đợt đầu tiên. Căn cứ vào chỉ tiêu, lượng thí sinh đăng ký và ngưỡng xét tuyển, các trường sẽ lấy được điểm chuẩn để tuyển sinh.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga: “Thí sinh cần chủ động theo dõi thường xuyên thông tin để rút hồ sơ nếu thấy không có khả năng trúng tuyển thì thay đổi nguyện vọng. Việc công bố thông tin thí sinh xét tuyển 3 ngày một lần là thuộc quy chế bắt buộc các trường phải thực hiện. Trong đợt xét tuyển đầu tiên, thí sinh phải cân nhắc lựa chọn trường. Các trường khả năng tuyển được 70% chỉ tiêu trong đợt 1 này, số lượng ảo không nhiều. Đến đợt xét tuyển 2, số lượng ảo rất lớn vì thí sinh có thể nộp cùng lúc nhiều trường”, theo thông tin trên báo Vnexpress

Ông Ga cho biết, số thí sinh dự thi ở ĐH chủ trì là 726.000 thí sinh sử dụng kết quả để xét tuyển vào ĐH, CĐ. Do đó, khoảng 200.000 thí sinh không đủ điểm sàn đã trượt ĐH, CĐ.

Đào Anh tổng hợp

Theo daikynguyenvn.com

Chuyên đề: , ,

2 ý kiến dành cho “Bộ Giáo dục công bố “điểm sàn”, hơn 200.000 thí sinh rớt ĐH-CĐ 2015”

  1. chung cư phú lãm 29/07/2015

    năm nay trượt tốt nghiệp nhiều ghê

    Reply
  2. chung cư hải đăng city 29/07/2015

    nhưng mà thi đại học lại dễ hơn nhiều

    Reply

Ý kiến bạn đọc