Home » Thế giới » Số người trên máy bay quân sự Indonesia gặp tai nạn có thể tới 122
Ít nhất 86 thi thể đã được tìm thấy tại hiện trường máy báy vận tải quân sự của Indonesia lao xuống một khu dân cư mới được xây dựng, có nguồn tin nói số người trên máy bay có thể lên tới 122.
rơi máy bay, Phi cơ quân sự, khu dân cư, indonesia,

Số thi thể được tìm thấy tại hiện trường vụ tại nạn đã lên tới 86 và nhận diện được khoảng 30 thi thể.

Chiếc Hercules C-130 cất cánh lúc 12 giờ 8 phút ngày 30/6 từ căn cứ không quân Soewondo, thành phố Medan, đảo Sumatra và rơi xuống khu dân cư Fuad Basya chỉ khoảng hai phút sau đó, cách điểm xuất phát khoảng 5 km, theo CNA.

 Truyền thông Indonesia cho biết, phi công đã phát đi yêu cầu được quay trở lại căn cứ do máy bay bị trục trặc kỹ thuật.

Truyền hình nước này phát đi hình ảnh cho thấy các ngôi nhà, khách sạn và xe cộ bị bốc cháy làm bốc lên những cột khói đen dày đặc, các toà nhà xung quanh hiện trường cũng bị hư hại nặng.

AP sáng 1/7 dẫn lời người phát ngôn Không quân Indonesia cho biết, số thi thể được tìm thấy tại hiện trường chiếc máy bay vận tải quân sự Hercules C-130 rơi xuống một khu dân cư nước này đã lên tới con số 86 và nhận diện được khoảng 30 thi thể. Công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương trong bối cảnh chưa tìm thấy người sống sót trên máy bay.

Theo Tư lệnh Không quân Indonesia, Agus Supriatna, có tổng cộng 113 người trên máy bay gặp nạn, gồm 101 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Ông tin rằng không còn ai trên máy bay có thể sống sót. “Không, không. Không còn ai sống sót. Tôi vừa trở về từ hiện trường”.

Trong khi đó, một quan chức quân sự cấp cao của Indonesia lại nói rằng, có thể có tới 122 người có mặt trên chiếc máy bay xấu số.

Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương cũng cho biết, có 3 người dưới mặt đất tử vong khi chiếc máy bay lao xuống khu dân cư mới được xây dựng, đâm trúng một cửa hàng mát xa và một khách sạn nhỏ.

AFP dẫn lời một phụ nữ có mặt tại hiện trường tên Novi kể lại, bà nghe thấy tiếng máy bay và nhìn thấy nó bay rất thấp trước khi lao xuống đất.

Một nhân chứng tên Januar, 26 tuổi cho biết: “Tôi nhìn thấy phi cơ bay từ phía sân bay đến và nó bị nghiêng, sau đó tôi thấy có khói đen và lửa bốc ra cuồn cuộn từ phi cơ…”

Một nhân chứng khác lại nói rằng, chiếc phi cơ “bay phía trên đầu chúng tôi vài vòng và rất thấp”. Bà kể rằng chiếc máy bay quân sự sau đó lao vào mái khách sạn khi bay qua đó lần thứ 3 và lập tức phát nổ.

rơi máy bay, Phi cơ quân sự, khu dân cư, indonesia,

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm thi thể các nạn nhận rồi chuyển đến bệnh viện Adam Malik.

rơi máy bay, Phi cơ quân sự, khu dân cư, indonesia,

Truyền hình nước này phát đi hình ảnh cho thấy các ngôi nhà, khách sạn và xe cộ bị bốc cháy làm bốc lên những cột khói đen dày đặc. (Ảnh Reuters)

Theo Dân Trí


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc