Home » Kinh doanh » Chứng khoán châu Âu bị mất 1.000 tỷ euro
Kinh tế cũng như chứng khoán Trung Quốc đang suy sụp, quốc gia hay công ty nào càng có nhiều mối quan hệ với Trung Quốc càng bị ảnh hưởng nặng nề.

chung-khoan

Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt (Đức) căng thẳng và mệt mỏi khi giá cổ phiếu liên tục sụt giảm. (Ảnh: Reuters).

Chứng khoán châu Âu mất trắng 1.000 tỷ euro

Hơn 1.000 tỷ euro (tương đương 1.140 tỷ USD) “bốc hơi” khỏi thị trường chứng khoán châu Âu kể từ đầu tháng 8.

Hãng tin Reuters đưa tin, thị trường chứng khoán châu Âu thiệt hại nặng nề do mối lo ngại về tình hình kinh tế Trung Quốc sau khi quốc gia này phá giá liên tiếp đồng Nhân dân tệ làm náo loạn thị trường tiền tệ và chứng khoán toàn cầu.

Theo Reuters, trong phiên giao dịch ngày 24/8 giá cổ phiếu ở thị trường châu Âu tiếp tục tuột dốc ngiêm trọng. Chỉ số chứng khoán châu Âu FTSEurofirst 300 hạ 3,2% xuống còn 1.381,77 điểm, thiết lập mức thấp nhất kể từ đầu năm 2015.

Tại Đức, giá cổ phiếu giảm tới hơn 5%, trong khi thị trường Bỉ sụt 5%, Pháp cũng mất hơn 4%, Anh 2,8%, Tây Ban Nha 2%, Ý 2,8%, Thụy Sĩ 2,72%…. Điều đó đồng nghĩa với việc 270 tỷ euro (309 tỷ USD) đã “bốc hơi” khỏi thị trường chứng khoán châu Âu./.

Trần Ngọc

Theo Reuters, VOV


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc