Home » Thể thao » Quang Liêm thắng trận thứ hai liên tiếp ở giải Triệu Phú

Sau khi đánh bại đối thủ người Mỹ Andrew Boekhoff ở vòng đầu tiên Giải cờ vua Triệu Phú 2015 vừa khởi tranh tại Las Vegas (Mỹ) rạng sáng 9-10 (giờ VN), Lê Quang Liêm tiếp tục hạ đối thủ người Brazil Renato Quintiliano Pinto ở vòng thi đấu thứ hai trong trận đấu kéo dài quá nửa đêm.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm ở vòng 1 Giải cờ vua Triệu Phú. Ảnh Twitter
Kỳ thủ Lê Quang Liêm ở vòng 1 Giải cờ vua Triệu Phú. Ảnh Twitter

Giải cờ vua Triệu Phú có quỹ tiền thưởng lớn bậc nhất hành tinh với 1 triệu USD. Quang Liêm (elo 2697) đăng ký thi đấu ở hạng mở rộng (hạng đấu có chất lượng cao nhất) gồm 167 VĐV để tranh chức vô địch trị giá 100.000 USD. Theo quy định, các VĐV sẽ thi đấu 7 vòng đầu tiên để chọn ra 4 kỳ thủ có thành tích tốt nhất vào vòng chung kết.

Chỉ vài giờ sau chiến thắng trước đối thủ người Mỹ Andrew Boekhoff (elo 2312) ở ván mở màn, Quang Liêm lại phải xuất trận gặp Renato Quintiliano Pinto (elo 2443) ở vòng hai.

Renato Quintiliano Pinto vốn không phải đối thủ xứng tầm với Quang Liêm. Thế nên dù gặp bất lợi phải cầm quân đen (đi hậu), Quang Liêm vẫn thi đấu với sự tự tin cao độ. Kỳ thủ số 1 VN triển khai thế trận vững chắc để tạo thế trận cân bằng với Renato Quintiliano Pinto. Nhưng kể từ nước thứ 28, Quang Liêm chuyển sang tấn công quyết liệt buộc đối thủ mắc sai lầm.

Dù liên tục bị chèn ép nhưng Renato Quintiliano Pinto vẫn quyết tâm cứu vãn tình thế. Sự kiên cường của kỳ thủ Brazil khiến ván đấu kéo dài hơn 5 giờ 15 phút. Khi mà Renato Quintiliano Pinto chấp nhận đầu hàng trước Quang Liêm sau 60 nước đấu trí (ván đấu kết thúc cuối cùng của vòng thứ hai) thì thành phố Las Vegas của nước Mỹ cũng đã bước sang ngày hôm sau được hơn 15 phút.

Như vậy, Quang Liêm đã toàn thắng hai ván đầu tiên tại giải. Đây là khởi đầu thuận lợi cho Quang Liêm hướng đến một trong bốn vị trí dẫn đầu của 7 lượt đấu vòng tròn tính điểm để giành suất vào vòng chung kết.

Trước đó ở ván đầu tiên, Quang Liêm với lợi thế được cầm quân trắng (đi tiên) dễ dàng nắm thế trận, triển khai quân hợp lý để giành chiến thắng chóng vánh chỉ sau 25 nước đấu trí trước Andrew Boekhoff.

T. Phúc

Theo tuoitre

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc