Home » Thế giới » Sự cố xảy ra trên cầu kính Trung Quốc khiến du khách hoảng sợ
Tiếng la hét của một nhóm du khách khi nghe tiếng cầu nứt khiến mọi người náo loạn.

Du khách chạy tán loạn khi phát hiện cầu kính Trung Quốc bị nứt

Một nhóm du khách người Trung Quốc đã la hét rồi bỏ chạy tán loạn khi nghe tiếng nứt vỡ trên chiếc cầu treo bằng kính cao hơn 1.000 m bắc qua hẻm núi.

Sự việc xảy ra hôm 5/10, một du khách đã đăng những bức ảnh chụp các ô kính bị nứt vỡ lên mạng xã hội Trung Quốc. Cô nói rằng mình cảm thấy rung dưới chân khi kính vỡ ra, tờ Nhân dân Nhật báo online dẫn lời.

Cây cầu có sàn hình chữ U, gắn vào một vách đá tại núi Yuntai, tỉnh Hà Nam và được đưa vào hoạt động hôm 20/9. Các nhà chức trách đã xác nhận vụ nứt vỡ và đóng cửa điểm du lịch này để sửa chữa.

Hình ảnh Du khách chạy tán loạn khi phát hiện cầu kính Trung Quốc bị nứt số 1

Một du khách đăng tải bức ảnh cây cầu kính bị nứt lên mạng xã hội. Ảnh: Weibo/lidonghaishuohezainihaowodehai

Hình ảnh Du khách chạy tán loạn khi phát hiện cầu kính Trung Quốc bị nứt số 2

Du khách này cho biết cô cảm thấy rung dưới chân khi kính nứt. Ảnh: Weibo/lidonghaishuohezainihaowodehai

Hình ảnh Du khách chạy tán loạn khi phát hiện cầu kính Trung Quốc bị nứt số 3
Sự việc khiến du khách la hét hoảng sợ khi đứng trên cây cầu cao hơn 1.000m so với mặt đất. Ảnh: CEN

Du khách có tên Weibo là “lidonghaishuohezainihaowodehai” đã đăng tải các bức ảnh với dòng chú thích như sau:

“Tôi vừa chứng kiến một sự kiện lịch sử. Cây cầu kính trên núi Yuntai đã bị nứt. Khi tôi chuẩn bị đi đến cuối đường thì nghe thấy tiếng gãy bất ngờ và cảm thấy rung ở dưới chân. Tôi nhìn xuống và thấy nền kính dưới chân bị nứt. Tôi không biết tại sao nó lại xảy ra, lúc ấy, tất cả mọi người đã la hét. Tôi hét to “nó bị nứt rồi, nó thực sự bị nứt rồi”. Sau đó đẩy những người ở trước ra. Tôi rất sợ hãi”.

Phát ngôn viên của khu du lịch núi Yntai xác nhận vụ việc này và cho biết vết nứt này xuất hiện sau khi một du khách đánh rơi chiếc cốc bằng thép trên lối đi. Tuy nhiên, chỉ có một trong số ba lớp kính bị vỡ nên các du khách không gặp nguy hiểm.

Vụ việc xảy ra trong kỷ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 1 tuần của Trung Quốc.

Bảo Linh (tổng hợp)

 Nguồn : Người đưa tin
Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc