Home » Chia sẻ, Cuộc sống số » Con người biết đến nghệ thuật ” photoshop ” cách đây 100 năm trước
100 năm về trước đã xuất hiện chụp ảnh nghệ thuật người ta dùng từ là “photoshop”. người ta cứ nghĩ chỉ có thời đại nhiếp ảnh kỹ thuật số mới có nhưng không phải.

Con người đã biết “Photoshop” ảnh từ những năm 1902.

Nghệ thuật ghép ảnh đã xuất hiện từ cách đây hơn 100 năm, thông qua bức ảnh “Tướng Grant ở City Point”.

Nghệ thuật “Photoshop” đã xuất hiện hơn 100 năm về trước

Bạn nghĩ rằng “Photoshop” chỉ có thời đại nhiếp ảnh kỹ thuật số mới có? Thực ra ở thời kỳ chụp phim, con người đã có thể can thiệp vào ảnh, chỉnh sửa và thậm chí cả ghép ảnh. Chẳng hạn như bức ảnh “Tướng Grant ở City Point”được chụp vào năm 1902 là một ví dụ về ghép ảnh vào thời kỳ đó.

Con người đã biết "Photoshop" ảnh từ những năm 1902
Bức ảnh “Tướng Grant ở City Point” đã qua chỉnh sửa.

Nếu nhìn bức ảnh trên đây, chắc hẳn nhiều người sẽ không thấy điều bất thường nào, Tướng Ulysses S. Grant đang cưỡi ngựa và một nhóm quân lính đang ở phía sau hậu cảnh, tuy nhiên tác phẩm này thực ra được ghép lại từ 3 tấm ảnh khác nhau.

Tấm ảnh này được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Levin Corbin Handy (cháu trai của nhiếp ảnh gia nổi tiếng thời Nội Chiến Mỹ – Matthew Brady), ông từng chụp ảnh chân dung và cống hiến công việc của mình cho chính phủ Mỹ vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Dưới đây là những bức ảnh gốc đã được sử dụng để ghép vào cho tác phẩm trên:

Con người đã biết "Photoshop" ảnh từ những năm 1902
Đầu của Tướng Grant được lấy ra từ tấm ảnh này, chụp vào năm 1864 bởi nhiếp ảnh gia Edgar Guy Fowx.

Con người đã biết "Photoshop" ảnh từ những năm 1902
Ngựa và người cưỡi, vốn là Tướng Alexander M. McCook cũng được “sử dụng”, tấm ảnh này chụp vào năm 1864.

Con người đã biết "Photoshop" ảnh từ những năm 1902
Và cuối cùng, phần hậu cảnh được lấy từ ảnh chụp cảnh tù nhân ly khai trong cuộc nội chiến ở trận đánh đồi Fisher, Virginia năm 1864.

Được biết, khi Brady mất vào năm 1896, Handy được thừa hưởng một kho tàng ảnh âm bản của ông và bắt đầu cấp phép sử dụng hình ảnh cho nhiều ấn bản khác nhau. Để thỏa mãn nhu cầu nhiếp ảnh, ông cũng đã sáng tác ra một số bức ảnh mới xóa nhòa ranh giới giữa thực và ảo. Và từ đó, bức ảnh ghép “Tướng Grant ở City Point” đã ra đời vào năm 1902.

Theo Trí Thức Trẻ

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc