Home » Bí ẩn thế giới, Khoa học, Tiêu biểu sideshow » IS trỗi dậy qua lời tiên tri của Nostradamus
IS trở thành một tổ chức khủng bố đáng sợ trên thế giới, nhưng ít ai biết rằng, vào 460 năm trước Nostradamus đã tiên tri về sự trỗi dậy của tổ chức này

nostradamus_endoftheworld(1)

Nostradamus tiên đoán ISIS (Nhà nước Hồi giáo cực đoan) sẽ trỗi dậy và điều đó đang thực sự xảy ra trong thế kỷ thứ 21 của chúng ta

Nhà chiêm tinh và vật lý học nổi tiếng Nostradamus (Michel de Nostredame) sống tại thế kỷ thứ 16 từng đưa ra nhiều lời tiên tri tiếng tăm khắp thế giới. Ông sinh ra ở Michel de Nostradame, Pháp.

Vào năm 1555, Nostradamus lần đầu tiên xuất bản cuốn Les Propheties, được cho là những lời tiên tri thể hiện qua 353 đoạn thơ bốn câu. Đây là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông lúc sinh thời.

Ngay cả khi nhiều học giả chính thống tuyên bố rằng mối liên hệ giữa những hiện tượng đã xảy ra trên thế giới về sau và lời tiên tri của ông trong tác phẩm này phần lớn đều sai lệch hoặc không chính xác, hàng triệu người khắp thế giới và những hãng thông tấn lớn vẫn đánh giá Nostradamus là một trong số các nhà tiên tri dự đoán chính xác nhất về các sự kiện chính của thế giới.

Những học giả sau khi nghiên cứu Les Propheties nhờ thuật giải mã đã tin rằng, nhà tiên tri lỗi lạc này từng dự đoán về sự trỗi dậy của Nhà nước Hồi giáo cực đoan để ghi lại trong cuốn sách nổi tiếng đó.

Có năng lực đặc biệt ngay từ lúc còn nhỏ, Nostradamus bắt đầu dự đoán trước tương lai từ sớm. Ông có thể “nhận được” tín hiệu về tương lai khi nhìn chằm chằm vào một cái bát đựng nước.

Những tác phẩm tiên tri mà ông ghi lại trong thế kỷ thứ 16 có dự đoán về sự xuất hiện của Napoleon và Hitler.

“Từ sâu thẳm ở phía Tây châu Âu, một cậu bé xuất thân bần hàn có khả năng tuyển dụng một lực lượng hùng mạnh chỉ bằng lời nói. Sự nổi tiếng của người này sẽ vang dội sang cả phía Đông”… “Những con quái vật tàn bạo trong đói khát sẽ vượt nhiều dòng sông. Phần lớn trận chiến sẽ nhằm chống lại Hister. Một người nổi tiếng sẽ bị tống vào một cái lồng sắt, khi đứa trẻ Đức không nhìn thấy gì”.

Hitler sinh ngày 20/4/1889, ở Tây Âu, trong một gia đình cực kỳ nghèo khó. Với khả năng diễn thuyết đặc biệt thuyết phục, Hitler đã vận động cả đất nước hành động vào những năm sau Thế Chiến I. “Hister” trong bản thảo chép lại Les Propheties được tin là lỗi chính tả. Quân đội Đức đã xâm chiếm Pháp. “Những con quái vật tàn bạo trong đói khát sẽ vượt nhiều dòng sông” được tin là ám chỉ tới “Greater Battlefield” thể hiện sức mạnh của liên minh đã chiến thắng Hitler.

Hiện giờ các nhà nghiên cứu tin rằng Nostradamus đã tiên tri về những hành vi man rợ của Nhà nước Hồi giáo cực đoan tại Trung Đông với dự định phát triển sang cả những vùng chiến lược ở châu Âu nhằm mở rộng vương quốc của nhóm này.

Đây là bằng chứng cho nhận định trên, trích từ Les Propheties

Q 8-70 (by Nostradamus Code: 2014 = 5422 = 6772)

“Il entrera vilain, meschant, infame,Tyrannisant la Mesopotamie:Tous amys faits d’adulterine d’ame,Tertre horrible noir de phisonomie.”

Lược dịch từ bản đã dịch sang tiếng Anh: “Người ấy đi vào để thiết lập đế chế quỷ quyệt, xấu xa, bỉ ổi tại vùng Mesopotamia: Tất cả bằng hữu đều được dẫn tới bởi một người phụ nữ thông dâm, vùng đất tồi tệ và đen tối”.

Nhà tiên tri Nostradamus tin rằng cuộc xung đột do Nhà nước Hồi giáo cực đoan khởi xướng, vốn đã bùng nổ trên thế giới từ năm ngoái, đang đe dọa cho toàn thế giới .

Biên dịch từ Ancient Code
Theo minhbao

Chuyên đề: , , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc