Home » Xã hội » Điện vẫn mất ban đêm

Nhiều khu vực ở Hà Nội vẫn chịu cảnh điện phập phù, khi có khi mất trong mấy đêm qua cho dù Tập đoàn Điện lực VN (EVN) tuyên bố không cắt điện từ 1/7.

Sáng 6/7, người dân TP HCM bỗng dưng lại chịu cảnh mất điện trên diện rộng mà không rõ lý do. Người Hà Nội cũng không được ưu tiên hơn, nhiều khu vực thậm chí còn mất điện vào ban đêm. Tình trạng này vẫn diễn ra sau ngày 1/7.

Chị Nguyên ở tổ 41 phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội cho biết, 9h30 tối 5/7, cả nhà chị vừa kết thúc bữa ăn thì điện phụt tắt. Chị vội đi tìm nến, huy động quạt nan ra để chống nóng cho cả gia đình. Khi nến chưa kịp bật thì điện lại có. Rồi, chị chưa kịp thở phào thì điện lại tắt phụt. Cứ thế, điện chập chờn tới 6 lần rồi tắt ngóm.

Ở nhà nóng quá, vợ chồng chị dẫn con nhỏ ra hồ gần nhà hóng mát chờ có điện thì về. Đi gần 3 vòng hồ, uống hết 2 ly nước, 11h20 chị vòng về nhà, cả khu phố vẫn tối om. Điện không có, người dân bê ghế ra hiên nhà, phe phẩy quạt chờ vài cơn gió nhẹ len vào trong ngõ.

Ảnh: Hoàng Hà
Nhiều khu vực bất ngờ bị cắt điện vào ban đêm Ảnh: Hoàng Hà

Không thể lang thang mãi ở hồ, khoảng 12h đêm, cả nhà chị trở về nhà. May thay điện vừa lóe, báo hiệu tín hiệu vui. Thế nhưng, chưa kịp ngồi nóng chỗ, điện nhà chị lại một lần nữa tắt phụt rồi tắt ngóm đến gần 3h sáng.

"Ông xã vội phân công nhiệm vụ quạt cho con nhỏ. Còn cả nhà vạ vật mỗi người lăn một chỗ. Nói chung, không ai có giấc ngủ ngon", chị Nguyên cho biết.

Theo chị, tình trạng điện chập chờn tại khu phố này diễn ra hai đêm qua. Nhà đèn không thông báo cắt và khu phố nhà chị cũng không nằm trong diện bị cắt điện theo lịch. "Ban ngày đi làm đã đành, đêm đến mọi người mong có giấc ngủ ngon nhưng điện lại phập phù thật khổ. Thương nhất là trẻ con, chúng không chịu nổi cái nóng hầm hập tới gần 40 độ. Chúng khóc quấy khiến người lớn càng thêm não lòng", chị Nguyên nói thêm.

Chị Thu Hồng, ngách 237 Khương Trung, Thanh Xuân cũng cho biết trong hai đêm liên tiếp ngày mùng 4 và 5, khu phố nhà chị cũng bị mất điện. Riêng đêm hôm qua, kể từ 22h30 phút đến khoảng 3h sáng, khu vực Khương Trung bị mất tới 3 lần. "Cả nhà tôi đều phải xuống hết tầng 1 nằm cho mát. Con trai tôi còn mang ghế ra cả sân nằm cho mát đến khi có điện mới trở vào", chị Hồng chia sẻ.

Khoảng giữa tháng 6, Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã bị UBND Thành phố và Sở Công thương kiểm điểm vì cắt điện tràn lan không báo trước làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân. Tuy nhiên, đến nay, khi thời tiết nắng nóng lên tới 40 độ C, nhiều khu vực ở Hà Nội lại bị mất điện.

Trao đổi với VnExpress.net, bà Nguyễn Hoàng Anh, Phó chánh văn phòng Tổng công ty Điện lực Hà Nội giải thích, do trời quá nóng, nhiều hộ gia đình dùng điều hòa vào ban đêm dẫn đến phụ tải tăng vọt, một số trạm điện quá tải bị nhảy automat. Ngoài ra, mất điện còn do một số công trình đang sửa chữa dở, phải tiếp tục sửa nốt cho xong. Theo bà Hoàng Anh, hàng trăm công trình nâng cấp sửa chữa lưới điện đã phải dừng lại vì thời tiết nắng nóng. "Hiện nhiều công trình dang dở, bầy biện vật tư khắp nơi nên buộc phải sửa chữa nốt cho xong trong hôm nay. Kể từ ngày 7/7, sẽ không còn tình trạng cắt điện", bà Hoàng Anh khẳng định.

Lịch cắt điện trong ngày 6/7:

Nguồn: Điện lực Hà Nội

Quận Từ Đến Khu vực Lý do
Hai Bà Trưng 8h 13h Hồ Quỳnh 4: Cấp ngõ 88 Võ Thị Sáu, Ngách 2 ngõ 84 Võ Thị Sáu và ngách 37 ngõ Quỳnh Củng cố tiếp xúc.
Đống Đa 4h30 12h Đường Nguyễn Chí Thanh từ số nhà 59 Nguyễn Chí Thanh đến số nhà 71 và số nhà 95 đến hết phố, toàn Phố Pháo Đài Láng, Phố Trúc Khê, Phố Láng Trung, khu tổ 1+2+3 Láng Hạ, khu nhà ở 25 Vũ Ngọc Phan, khu UBND Phường Láng hạ, đầu phố Chùa Láng từ số nhà 2 TT Trường đoàn, các TT và Cơ quan thuộc tuyến phố trên, khu nhà B19 đến B26 Nam thành công, Phố Huỳnh thúc Kháng và 1 phần phố Nguyên Hồng, đường 2/2,2/5 Nam thành công Đâu nối cáp sau khi tách 2 trạm C3.
Đống Đa 5h 14h Khu Phố Thái Thịnh từ Số nhà 172 Thái Thịnh đến số nhà 188 Thái thịnh 1 phần khu nhà A, B Thái Thịnh, khu cầu Thái Thịnh Khu nhà IF 1,2, T58 Thịnh Quang, Khu TT năng lương Nguyên tử, Khu Ngõ Yên Thế Phố Nguyễn Thái Học từ số nhà 2 đến hết phố, các tt thuộc Ngõ yên thế. Thay tủ điện HT.
Thanh Xuân 6h 9h Giáp Nhất1: Đường Giáp Nhất, ngõ 34 Giáp Nhất, từ số 1 cổng làng Giáp Nhất vào tổ 1 và tổ 3 Giáp Nhất, từ số 1 cổng làng Giáp Nhất đến số 38 tổ 1 Giáp Nhất, Giáp Nhất 3: Ngõ 53 Q Nhân và E 130. Tháo dìm đấu cáp đấu chập tại 40 A Cống Mọc.
Phúc Thọ 10h30 11h30 Long Xuyên 2 Thay công tơ sau tiếp nhận.
Phúc Thọ 16h30 17h30 Long Xuyên 2 Thay công tơ sau tiếp nhận.

Hoàng Lan – Hồng Anh (vnexpress.net)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc