Home » Chuyện lạ, Giải trí, Tiêu biểu sideshow » Chơi piano bằng ngón chân

Một người đàn ông Trung Quốc bị cụt hai cánh tay do tai nạn hồi bé đã trở thành “tay” piano điêu luyện.

Theo AP, Liu Wei đã tháo một chiếc vớ để chơi piano bằng các ngón chân (ảnh), và màn biểu diễn này biến anh thành “sao” tại một cuộc thi tuyển lựa tài năng của Trung Quốc. Chàng trai 23 tuổi cho biết anh bị mất đôi tay do bị điện giật lúc chơi trò trốn tìm ở tuổi lên 10.

Kể từ đó, Liu dùng chân để làm mọi việc rất thành thạo, bao gồm cả lướt web, ăn, thay đồ và đánh răng. Với âm nhạc, Liu cho biết nó đã trở thành thói quen, “tựa như hít thở không khí vậy”. Trong lần xuất hiện đầu tiên trên truyền hình, Liu đã được tán thưởng nồng nhiệt, và một số khán giả đã xúc động đến rơi nước mắt khi anh biểu diễn tác phẩm Mariage D’amour của Richard Clayderman.

(Theo thanhnien)


01 ý kiến dành cho “Chơi piano bằng ngón chân”

  1. NguyenKhoa 06/09/2010

    Ở VN thì có chú Thế Vinh chơi guitar bằng 1 tay, ở TQ thì có Liu Wei chơi piano bằng chân, và nhiều nới khác nữa…
    Quả thật xung quanh chúng ta còn rất nhiều điều kỳ diệu.

    Reply