Home » Xã hội » Hà Nội: Hoảng loạn vì nhà sập
Vào lúc 3h sáng 19/10, một tiếng nổ vang trời như động đất do sập nhà tại số 91, phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến cho người dân xung quanh phải chạy tán loạn.

Ông Bùi Phúc Hậu (ở số nhà 2, phố Cổng Đục, ngay phía sau ngôi nhà bị sập) cho biết: Khoảng 1h, người dân xung quanh ngôi nhà 91B nghe tiếng kêu nứt tường rắc rắc ở mái trần rồi khoảng hơn 1-2 giờ sau nghe tiếng nhà sập như bom nổ. Toàn bộ người dân xung quanh nhà sập chạy tán loạn ra đường lúc gần 4h sáng.

Hà Nội: Hoảng loạn vì nhà sập, Tin tức trong ngày, nhà sập, đào móng, phong tỏa, xây móng, Hà Nội, phố Hàng Mã

Nhà 91B bị kéo nghiêng sâp sang nhà 91 đang xây khoảng 2,5m.

Nguyên nhân nhà 91B bị sập được xác định là do ngôi nhà bên cạnh (nhà 91) đào móng xây nhà quá sâu (khoảng hơn 2m), trong khi chủ hộ xây dựng nhà 91 lại không áp dụng các biện pháp chống đỡ an toàn nên toàn bộ ngôi nhà 91B không chịu được lực đã nghiêng hẳn rồi sập trôi hẳn vào vị trí đang đào móng.

Hà Nội: Hoảng loạn vì nhà sập, Tin tức trong ngày, nhà sập, đào móng, phong tỏa, xây móng, Hà Nội, phố Hàng Mã

Nhà sập bị phong toả

Theo quan sát của chúng tôi, toàn bộ ngôi nhà 5 tầng 1 tum của nhà 91B đã trôi hẳn sang vị trí nhà đang xây móng khoảng 2,5m, tầng tum và tầng 1 của ngôi nhà đã sập hẳn dựa vào nhà bên cạnh. Toàn bộ tầng một của nhà 91B nứt toác kháp nơi, cột chống ở móng bị gãy hẳn.

Hà Nội: Hoảng loạn vì nhà sập, Tin tức trong ngày, nhà sập, đào móng, phong tỏa, xây móng, Hà Nội, phố Hàng Mã

Nhà 91B sập ngổn ngang bên cạnh nhà 91C

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng an ninh đã có mặt và phong toả xung quanh khu vực.

Được biết, trước khi vụ việc xảy ra khoảng 1 ngày, người dân xung quanh khu vực cho biết đã phát hiện có những vết nứt lớn nên đã cảnh báo công nhân xây dựng ở nhà 91 di chuyển ra khỏi khu vực xây dựng nên rất may không có sự thiệt hại về người.

Theo 24h

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc