Home » Xã hội » Sông Hồng bị… chặn dòng chảy
Thay bằng việc phải tìm bãi chứa để đổ, nhà thầu thi công tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai lại “xả” gần một triệu mét khối đất đá xuống sông Hồng, đoạn qua địa bàn xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, khiến dòng chảy của sông bị chặn và đứng trước nguy cơ bị lấp.

Đoạn sông Hồng chảy qua Tân An, Văn Bàn, Lào Cai trước nguy cơ bị lấp bởi hàng tấn mét khối đất đá. (Ảnh: Thanh Tra)

Theo tìm hiểu của Thanh tra ngày 14/10, vị trí đổ đất là nơi giáp ranh giữa hai huyện Văn Yên (Yên Bái) và Văn Bàn (Lào Cai), nằm sát mép sông, có chỗ cao đến 15m, là mối đe dọa trực tiếp đối với dòng chảy sông Hồng.

Sau khi sự việc xảy ra, dân cư các khu vực dân cư lân cận đã có nhiều phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường nước, làm ảnh hưởng đến đời sống của bà con và khu vực sản xuất nằm ở phía hạ lưu của vị trí thi công.

Đầu tháng 8, Sở TN&MT Yên Bái đã có văn bản gửi Sở TN&MT Lào Cai đề nghị phối hợp giải quyết dứt điểm vụ việc, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công – cụ thể là Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam, mà trực tiếp là Ban Quản lý Dự án cao tốc Nội Bài – Lào Cai dừng ngay việc đổ đất đá xuống sông Hồng, có biện pháp khắc phục hậu quả, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường…

Được biết, Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam đã nhiều lần thúc giục nhà thầu đưa máy móc vào hiện trường khắc phục hậu quả nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết xong.

Thanh Huyền

Theo ThanhNien

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc