Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow, Tiêu Điểm » Không có ai tới nhận giúp giải Nobel Hòa bình năm nay
Sẽ không có ai tới nhận giúp giải Nobel Hòa bình năm nay do người được nhận giải hiện vẫn đang trong tù.

Lưu Hiểu Ba, người Trung Quốc được chọn tặng giải Nobel Hòa bình năm nay. Ảnh AP.

Giám đốc viện giải thưởng Nobel cho biết cho tới nay, không có thân nhân nào của Lưu Hiểu Ba, người Trung Quốc được chọn tặng giải Nobel Hòa bình năm nay, đăng ký đến Na Uy nhận giải.

Như vậy là lễ trao giải Nobel Hòa bình dự kiến diễn ra ngày 10/12 tại Oslo, Na Uy, năm nay sẽ không có người nhận giải.

Lưu Hiểu Ba hiện thụ án 11 năm tù tại Trung Quốc với tội danh kích động lật đổ chính phủ.

Một số nước phương Tây từng kêu gọi Trung Quốc thả tự do cho ông Lưu để ông này có thể tham dự lễ trao giải.

Chính phủ Trung Quốc đã phê phán Nobel Hòa bình năm nay, sau khi giải thưởng này được tuyên bố trao cho Lưu Hiểu Ba.

Theo Trung Quốc, giải Nobel Hòa bình nên được trao cho những người có đóng góp cho sự hòa hợp quốc gia, tình bạn giữa các nước, thúc đẩy quá trình giải trừ vũ khí và tuyên truyền cho hòa bình. Đó mới là nguyện vọng của ông Alfred Nobel, người sáng lập ra giải Nobel Hòa bình.

Không giống như các giải Nobel khác do Thụy Điển công bố, Nobel Hòa bình do một ủy ban được Quốc hội Na Uy bầu ra lựa chọn. Người nhận giải thưởng sẽ được trao một huy chương, một giấy chứng nhận và 10 triệu crown Thụy Điển (gần 1,5 triệu USD).

Buổi lễ trao giải này vẫn sẽ diễn ra vào ngày 10/12 tới.

Theo tin247

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc