Home » Xã hội » Ba giáo viên THPT được sang Anh học
Vượt qua hơn 200 bài thi từ khắp các vùng miền, giáo án của ba thầy cô ở Hải Phòng, Cần Thơ và Đăk Lăk đã được trao giải Nhất cuộc thi soạn giáo án dành cho giáo viên tiếng Anh THPT.

Ba giáo viên đoạt giải Nhất là cô Nguyễn Thị Hồng Vân (THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng), Phạm Thị Mai Hà (THPT Lưu Hữu Phước, Cần Thơ) và thầy Trương Quốc Phú (THPT Nguyễn Trãi, Đăk Lăk) sẽ được trao phần thưởng là khóa học bồi dưỡng nâng cao kỹ năng giảng dạy tiếng Anh kéo dài 2 tuần tại Anh.

Còn 3 giáo viên đoạt giải Nhì là cô Nguyễn Phương Anh (THPT Việt Đức, Hà Nội), Phan Thị Oanh (THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh, Nghệ An) và thầy Trần Văn Ri (THPT An Thới, Bến Tre) sẽ được tham dự Hội nghị về giảng dạy tiếng Anh tại Singapore kéo dài 3 ngày.

Cuộc thi soạn giáo án là một phần trong khuôn khổ dự án Access English do Hội Đồng Anh triển khai phối hợp với Bộ Giáo dục của 9 quốc gia ở Đông Á gồm Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Ảnh: Hoàng Hà.
Bộ GIáo dục đang thí điểm dạy tiếng Anh ở bậc tiểu học. Ảnh: Hoàng Hà.

Sau 3 năm dự án Access English được triển khai tại Việt Nam, hơn 1.000 giáo viên tiếng Anh tiểu học đã được tham gia các khóa tập huấn về phương pháp khai thác hiệu quả sách giáo khoa tiếng Anh.

Ngày 22/2, 40 giảng viên cốt cán tham gia chương trình Đổi mới Giảng dạy tiếng Anh bậc Tiểu học sẽ được trao chứng chỉ tốt nghiệp. Các giảng viên này sẽ trở về Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM để tiếp tục tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên tiểu học ở địa phương.

Bên cạnh đó, Hội đồng Anh cũng hoàn tất chương trình hỗ trợ các nhóm giảng viên tiếng Anh tiểu học của ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng và CĐ Sư phạm Hà Nội thiết kế giáo trình đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh tiểu học.

Tiến Dũng

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc