Home » Kinh doanh, Tiêu Điểm » SSI lỗ hơn 100 tỷ đồng trong quý một
Khoản lỗ này chủ yếu do chi phí hoạt động, đặc biệt là khoản dự phòng rủi ro, của Công ty Chứng khoán Sài Gòn tăng mạnh, trong khi doanh thu 3 tháng đầu năm lại giảm so với cùng kỳ 2010.

Theo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất vừa được SSI công bố, doanh thu quý I/2011 của doanh nghiệp này đạt 232 tỷ đồng, chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu tự doanh chỉ còn lại chưa đến 60 tỷ đồng, chưa bằng 20% so với kết quả quý I/2010. Doanh thu môi giới cũng “teo lại”, chỉ còn 26,7 tỷ, so với mức 46,2 tỷ của năm ngoái.

Việc SSI thua lỗ trong quý một đã được Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng tiết lộ trước đó. Ảnh: Nhật Minh
Việc SSI thua lỗ trong quý một đã được Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng tiết lộ trước đó. Ảnh: Nhật Minh

Trong khi doanh thu giảm, chi phí hoạt động kinh doanh của SSI lại tăng mạnh trong quý một do số tiền chi cho dự phòng giảm giá chứng khoán sau 3 tháng đã lên tới 181,2 tỷ đồng (quý một năm ngoái, mức dự phòng này còn âm 7,2 tỷ).

Do yếu tố nêu trên, công ty chứng khoán lãi nhất 2010 (lợi nhuận trước thuế hơn 900 tỷ đồng) đã phải chịu lỗ tới 102 tỷ đồng trong quý một năm nay. Đây là một trong những mức lỗ lớn nhất của doanh nghiệp này kể từ thành lập năm 1999 (quý II năm 2008, SSI từng lỗ tới 141 tỷ đồng).

SSI cũng là một trong nhưng công ty chứng khoán đầu tiên công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2011. Trước đó, chứng khoán Âu Việt (AVS) cũng công bố con số lỗ gần 13 tỷ đồng. Chứng khoán FPT (FPTS) tuy vẫn có lãi gần 25 tỷ đồng nhưng con số này cũng giảm hơn 30% so với 2010, trong khi doanh thu cùng kỳ tăng nhẹ.

Nhật Minh

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc