Home » Kinh doanh » Phát hiện “lò” đóng gói bột ngọt Trung Quốc “đội lốt” thương hiệu lớn
Sau một thời gian theo dõi, ngày 31/1, Đội Cảnh sát QLKT và chức vụ môi trường Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Công an phường Hòa Quý phát hiện một “lò” chuyên đóng gói bột ngọt Trung Quốc thành nhãn hiệu A-one, thu giữ hơn 4 tấn bột ngọt.
Cơ quan Công an thu giữ hơn 4 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu A-one
Cơ quan Công an thu giữ hơn 4 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu A-one

Khi phát hiện một chiếc xe tải chở bột ngọt đi bỏ mối ở các cửa hàng tạp hóa, lực lượng Công an đã bắt giữ và đưa về cơ sở tại một căn nhà ở tại tổ 59 (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) do ông Đ. (ngụ tại địa chỉ nói trên làm chủ), phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1981, trú tổ 59, phường Hòa Quý) có hành vi sử dụng chất gia vị từ các bao bì mang nhãn hiệu Trung Quốc đóng vào các loại bao bì mang nhãn hiệu A-one.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 92 bao tải màu trắng ghi tiếng Trung Quốc bên ngoài với trọng lượng mỗi bao khoảng 25kg. Theo khai nhận của Long, bên trong các bao này chứa chất gia vị bột ngọt của Trung Quốc dùng để bỏ vào các loại bao bì in nhãn hiệu A-one sau đó đem ra thị trường tiêu thụ.

Các loại bột ngọt và bột giặt Omo đã cho vào bao chuẩn bị đưa ra thị trường
Các loại bột ngọt và bột giặt Omo đã cho vào bao chuẩn bị đưa ra thị trường
Các loại bột ngọt và bột giặt Omo đã cho vào bao chuẩn bị đưa ra thị trường

Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Long cho biết, số bột ngọt nói trên y mua tại bến xe Đà Nẵng và trôi nổi trên thị trường, số hàng trên có xuất xứ từ Trung Quốc, sau đó đem về bỏ vào nhãn A-one có gói từ 100 đến 450 gam.

Sau khi đóng bao, Long cho vào thùng cat-ton rồi bỏ đi các nơi như Quảng Nam, Đà Nẵng để tiêu thụ. Ngoài ra, Long còn đem bán đứt cho một số tư thương tại bến xe, sau đó những người này chở đi tiêu thụ ở các địa phương khác trong cả nước.

Tại thời điểm kiểm tra, Cơ quan Công an phát hiện có 4.331 kg bột ngọt; trong đó đã đóng vào bao 2.031 kg; chưa thành phẩm 2.300 kg. Ngoài ra, Cơ quan Công an còn phát hiện 40,8kg bột giặt mang nhãn hiệu Omo nhưng bên trong là sản phẩm của nhãn hiệu của V. và S. có giá rẻ hơn rất nhiều để bán kiếm lời.
Số lượng bột ngọt và bột giặt được vận chuyển về trụ sở Công an quận Ngũ Hành Sơn
Số lượng bột ngọt và bột giặt được vận chuyển về trụ sở Công an quận Ngũ Hành Sơn

Long khai nhận đã sản xuất bột ngọt giả và bột giặt Omo giả hơn 2 tháng nay. Để tiện bề làm ăn, Long thuê thêm 2 nhân công khác để sản xuất. Cứ vài ngày, Long cho xuất một lượng hàng lớn ra thị trường.

Hiện Cơ quan Công an quận Ngũ Hành Sơn đang củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Văn Long về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và điều tra mở rộng các nghi can trong đường dây sản xuất bột ngọt và Omo giả quy mô lớn này.

Công Bính

Theo dantri


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc