Home » Ảnh đẹp, Chia sẻ, Nhịp sống trẻ » Thiếu nữ Huế và những sắc hoa mùa hạ
Bằng lăng tím biếc, anh đào hồng phấn, phượng vĩ thắm đỏ, hoàng yến rực vàng. Những sắc hoa mùa hạ đã về trên mọi nẻo đường của thành phố Huế mộng mơ.

Những ngày hạ tháng 6, trên khắp các nẻo đường thành phố Huế, khuôn viên trường học ngập tràn muôn hoa khoe sắc. Trong cái nóng gay gắt của đất cố đô, những sắc hoa thi nhau đua nở dường như đã làm cái nóng trưa hè dịu đi đôi chút.

Đâu đó trên những con đường, có những đôi bạn dễ thương với máy ảnh trên tay đang lưu giữ những khoảnh khắc mùa hạ cùng muôn hoa.

Hãy cùng ngắm nhìn bộ ảnh thiếu nữ Huế tinh khôi trong sắc hoa mùa Hạ:

Thiếu nữ Huế và những sắc hoa mùa hạ
Với sắc hoa của mình, điệp anh đào từng được mệnh danh là những đám mây hồng trong nắng hạ
Thiếu nữ Huế và những sắc hoa mùa hạ
Điệp anh đào xứ Huế đã trở thành một “thương hiệu” mà bất kì bạn trẻ cố đô đi học xa nhà đều nhớ về
Thiếu nữ Huế và những sắc hoa mùa hạ
Những tán lá điệp anh đào hồng phấn trở thành hậu cảnh tuyệt vời để bạn trẻ chụp ảnh chân dung
Bằng lăng tím buồn trong mưa xứ Huế
Bằng lăng tím buồn trong mưa xứ Huế
Cô thiếu nữ dễ thương tinh khôi cùng nhánh bằng lăng
Cô thiếu nữ dễ thương tinh khôi cùng nhánh bằng lăng
Cô thiếu nữ dễ thương tinh khôi cùng nhánh bằng lăng
Hoa giấy nở bốn mùa, nhưng nở rực vào mùa hè, những cánh hoa dịu dàng tinh tế trong nắng sớm
Cô thiếu nữ dễ thương tinh khôi cùng nhánh bằng lăng
Người ta nói rằng hoa giấy là loài hoa kì lạ bởi đứng xa thấy hoa rực rỡ, đến gần nhìn lại có cảm giác màu hoa nhạt và mỏng manh
Cánh hoa giấy mỏng tang, dịu dàng khoe sắc trong gió
Cánh hoa giấy mỏng tang, dịu dàng khoe sắc trong gió
Hoa hoàng yến nở thành chùm, vàng rực rủ mình trong ánh nắng
Hoa hoàng yến nở thành chùm, vàng rực rủ mình trong ánh nắng
Hoa hoàng yến có mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ.
Hoa hoàng yến có mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ.
Hoa hoàng yến có mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ.
Những ngày này, trên những nẻo đường hay trong khuôn viên trường đâu đâu cũng thấy những cành hoàng yến.
Hoa hoàng yến có mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ.
Hoa hoàng yến còn có tên gọi khác như hoa Osaka, hoa muồng Hoàng hậu, hoa Lồng đèn, hoa Xuân muộn, Bò Cạp vàng… Loài hoa này có nguồn gốc từ miền nam Châu Á, thường nở vào đầu mùa hạ.
Ta có thể dễ dàng tìm thấy những tán phượng rực đỏ một màu trên rất nhiều con đường phố Huế
Ta có thể dễ dàng tìm thấy những tán phượng rực đỏ một màu trên rất nhiều con đường phố Huế
Thiếu nữ... trường xưa... cổng trường và tán Phượng
Thiếu nữ… trường xưa… cổng trường và tán Phượng
Thiếu nữ... trường xưa... cổng trường và tán Phượng
Góc chụp cây phượng lớn tán rộng trên cầu Trường Tiền luôn là điểm đến hàng đầu của các bạn trẻ

 

Ảnh:Ngô Văn
Bài:Anh Việt – Đại Dương

Theo dantri

Chuyên đề:

01 ý kiến dành cho “Thiếu nữ Huế và những sắc hoa mùa hạ”

  1. Tung 21/06/2013

    Huế có nhiều hoa đẹp ghê :)

    Reply

Ý kiến dành cho Tung