Home » Xã hội » Chở quá tải sẽ bị phạt rất nặng từ 1/1/2015
xe-tai-1Sẽ tăng xử phạt đối với xe chở quá tải.
Nghị định số 107 có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, theo đó đối với hành vi chở quá tải sẽ bị phạt nặng.

Chiều 23/12, tại TP.HCM, UBND TP phối hợp với Tổng cục Đường bộ VN tổ chức hội nghị ký cam kết không xếp hàng lên phương tiện vượt quá tải trọng cho phép tham gia giao thông.

Tại hội nghị trên, theo Tổng cục Đường bộ VN, từ ngày 1/1/2015, do Nghị định 107/2014 có hiệu lực, các hành vi chở quá tải sẽ bị phạt rất nặng. Chẳng hạn, xe chở quá tải trên 100% thì lái xe bị phạt 7 – 8 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe, chứng chỉ 3 tháng, chủ xe là cá nhân thì bị phạt 16 – 18 triệu đồng, chủ xe là tổ chức bị phạt 32 – 36 triệu đồng.

Đối với chủ phương tiện, nếu tái phạm quá tải từ 40% trở lên với cùng một phương tiện, mà phương tiện có thùng sai quy định còn bị tước giấy đăng kiểm, tem kiểm định trong thời gian 1 tháng. Đồng thời, bị điều chỉnh thùng xe, kiểm định lại mới được phép lưu thông.

Cao Thức

Theo đời sống

Chuyên đề:

01 ý kiến dành cho “Chở quá tải sẽ bị phạt rất nặng từ 1/1/2015”

  1. Tonytran 24/12/2014

    Lại bắt đầu một thời kỳ mới.sẽ có nhiều ,rất nhiều kẻ sẽ được ăn theo cái nghị định mới này.?????

    Reply

Ý kiến bạn đọc