Home » Chia sẻ » Đề thi toán Olympic trung học phổ thông Singapore gây tranh luận
Bạn hãy thử giải bài toán này nhé.
Minh họa. Ảnh getty images

Minh họa. Ảnh getty images

Một đề thi toán ở Singapore gây tranh luận khắp thế giới, nó khó như vậy sao?

Theo báo Tân Đường Nhân, ngày 11 tháng 4, Uông Kiên Văn đã đăng tải một bức ảnh lên Facebook, có nội dung là một đề bài trong cuộc thi Olympic toán trung học phổ thông tại Singapore.

Điều khiến anh ấy không ngờ tới đó là, đề bài không những khiến anh ấy và vợ nảy ra một cuộc tranh luận, mà còn gây ra cuộc tranh cãi kích liệt trong cộng đồng mạng. Ngay cả các đài truyền thông lớn như: thời báo New York, Washington Post, BBC… cũng đăng bài, đồng thời họ cho biết, đề bài này đang gây khó dễ cho các em học sinh tại Singapore.

Nếu bạn muốn thử sức, hãy lấy giấy bút ra để dễ xử lý thông tin nhé.

Đề bài đó như sau:

Alberty (A) và Bernard (B) làm quen với 1 người bạn của Cheryl, hai người họ đều rất muốn biết, sinh nhật của Cheryl là ngày nào. Thế là C (Cheryl) đã đưa ra cho họ 10 ngày.

Ngày 15 tháng 5, ngày 16 tháng 5, ngày 19 tháng 5

Ngày 17 tháng 6, ngày 18 tháng 6

Ngày 14 tháng 7, ngày 16 tháng 7

Ngày 14 tháng 8, ngày 15 tháng 8, ngày 17 tháng 8

Sau đó C lần lượt nói với A là tháng nào, và nói cho B biết là ngày nào. Và sau đó:

A nói “Tôi không biết sinh nhật của C nhưng tôi chắc chắn B không hề biết”

B nói “Khi mới bắt đầu tôi cũng không biết ngày nào, giờ thì tôi biết rồi”

A nói: “Vậy thì bây giờ tôi cũng biết là ngày nào rồi”

Hỏi Cheryl sinh ngày nào.

Đáp án mà Study Room đưa ra như sau:

Nếu theo câu 1, A xác định B không biết ngày sinh nhật của C cụ thể là ngày nào, vậy có thể loại trừ tháng 5 và tháng 6, bởi vì ngày 18 và 19 là hai ngày không trùng lặp. Đổi lại, nếu A biết được tháng 5 và tháng 6, vậy anh ấy không thể nói rằng B không biết ngày sinh nhật của C là ngày nào, bởi vì B có thể thông qua ngày 18 và 19 xác định được.

Câu 2, Căn cứ theo lời của A thì ta loại trừ tháng 5 và tháng 6, vì vậy B đã biết thời gian cụ thể. Do đó ngày sinh nhật sẽ rơi vào 3 ngày là 16 tháng 7, 15 tháng 8, 17 tháng 8, nếu là ngày 14, thì B không thể nào đoán ra được.

Câu cuối cùng A nói rằng anh ấy cũng đã biết cụ thể ngày sinh nhật là ngày nào, có thể thấy đáp án chính là ngày 16 tháng 7.

Đáp án của bạn có đúng không?

Điều hấp dẫn trong chủ đề trên là đáp án của 1 độc giả có nickname RK: “Không cần động não nữa, đi hỏi Cheryl thôi, và hãy mang theo 1 bông hồng tới tặng cô ấy”.

Biên dịch: Mai Anh

NTDTV, daikynguyenvn

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc