Home » Xã hội » Bi thương cảnh mẹ nhảy cầu, bỏ lại trong nôi con một tuổi
Người phụ nữ 23 tuổi để lại đứa con một tuổi trong xe nôi rồi nhảy cầu tự tử khiến ai cũng không khỏi cảm thấy thật đau lòng.

Bỏ lại con 1 tuổi, người mẹ trẻ gieo mình xuống sông tự vẫn.

Để con gái trên xe nôi, người phụ nữ khoảng 23 tuổi đẩy bộ lên giữa cầu Kênh Tẻ (TP. HCM) rồi bất ngờ nhảy xuống kênh tự vẫn, để con lại.

Sự việc xảy ra khoảng 19h30 phút tối ngày 15/1 tại cầu Kênh Tẻ, nạn nhân là Lê Thị Thanh A. khoảng 23 tuổi, ngụ Quận 4, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu từ người dân, vào thời gian trên, chị A. để con gái khoảng 1 tuổi trên xe đẩy đi hướng từ Quận 4 sang Quận 7. Khi đến giữa cầu, chị A dừng lại khoảng 30 phút rồi bất ngờ leo lan can nhảy xuống kênh tự vẫn để lại con gái nằm trên xe đẩy kèm tờ giấy ghi số điện thoại.

Bỏ lại con 1 tuổi, người mẹ trẻ gieo mình xuống sông tự vẫn - 1

Cầu Kênh Tẻ nơi chị A. nhảy tự vẫn để lại con gái 1 tuổi – Ảnh: Trung Hiếu

Người dân đi đường nhìn thấy chị A. nhảy cầu vội chạy tới cứu nhưng không kịp liền điện thoại báo cho lực lượng Công an Quận 4. Sau đó, Công an phường 3 (Quận 4) đã có mặt cùng lực lượng cứu nạn – cứu hộ TP. HCM tổ chức mò tìm kiếm nạn nhân.

Người thân của nạn nhân nhận được tin cũng đã tới nhận bé gái đưa về nhà.

Bỏ lại con 1 tuổi, người mẹ trẻ gieo mình xuống sông tự vẫn - 2

Người dân xem lực lượng cứu hộ tìm kiếm

Sau khoảng 2h tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách chân cầu khoảng 200 mét.

Được biết, nạn nhân làm công nhân, có chồng mất cách đây hơn 1 năm nên thường hay đau buồn.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc