Home » Xã hội » Có đến 313 sỹ quan được phong tướng trong 5 năm
Dù thời bình, nhưng số lượng tướng trong quân đội lại rất cao, gấp 10 lần thời chiến.

>> Số lượng Tướng trong quân đội VN nhiều hơn cả Trung Quốc

Minh họa. Ảnh ttvn.vn

Minh họa. Ảnh ttvn.vn

Trong 5 năm có đến 313 sĩ quan được phong tướng

Trong nhiệm kỳ từ 2011 đến 2016, Chủ tịch nước đã thăng quân hàm cấp Tướng cho 313 sĩ quan, trong đó có 194 sĩ quan quân đội và 119 sĩ quan công an.

Thông tin trên được đưa ra trong dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đưa ra trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều 18/2, theo Vnexpress đưa tin.

Cụ thể, trong số 194 sĩ quan quân đội được thăng quân hàm cấp Tướng, 139 người từ Đại tá lên Thiếu tướng, 35 người từ Thiếu tướng lên Trung tướng, 17 người Trung tướng lên Thượng tướng, 2 người từ Thượng tướng lên Đại tướng; 1 người được thăng quân hàm Đô đốc Hải quân.

Trong số 119 sĩ quan công an được thăng quân hàm cấp Tướng, 92 người từ Đại tá lên Thiếu tướng, 20 người từ Thiếu tướng lên Trung tướng, 6 người từ Trung tướng lên Thượng tướng, 1 người từ Thượng tướng lên Đại tướng.

Theo đó, trung bình trong 5 năm qua, cứ mỗi 6 ngày lại có thêm 1 tướng trong quân đội, công an.

Theo bài viết của cựu Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang đăng trên BBC Tiếng Việt vào tháng 12/2014, “Khi Bộ Quốc phòng trình Quốc Hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sỹ quan QĐND Việt Nam, người dân mới biết chính xác là QĐND Việt Nam được phép có tối đa là 415 sĩ quan cấp tướng, song trong thực tế tổng số sĩ quan cấp tướng hiện diện trong quân đội ta đã lên đến con số gần 500, chính xác là 489 tướng, như vậy là “dôi ra” 74 tướng”.

Phan A tổng hợp

Theo daikynguyenvn.com

http://www.daikynguyenvn.com/viet-nam/trong-5-nam-co-den-313-si-quan-duoc-phong-tuong.html

Chuyên đề:

01 ý kiến dành cho “Có đến 313 sỹ quan được phong tướng trong 5 năm”

  1. TƯỚNG NHIỀU NHƯ CHÓ CON. CHỈ TỐN TIỀN LƯƠNG BỔNG, TRANG PHỤC, PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ CÁC TƯỚNG….

    Reply

Ý kiến dành cho OK