Home » Tiêu biểu sideshow, Xã hội » Diễn biến vụ côn đồ nổ súng uy hiếp dân đòi biển ở Sầm Sơn
Sau một thời gian đòi lại đất trên bãi biển Sầm Sơn, các quan chức tỉnh Thanh Hóa hứa 8h sáng nay (7/3) sẽ đối thoại với người dân.
Người dân tập trung phản đối giao đất cho FLC trước cổng UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiều người mang theo cả trẻ nhỏ. (Ảnh: Facebook T.L)

Người dân tập trung phản đối giao đất cho FLC trước cổng UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiều người mang theo cả trẻ nhỏ. (Ảnh: Facebook T.L)

Trong nhiều ngày qua, hàng trăm người dân ở các phường Trung Sơn, Bắc Sơn, Trường Sơn và xã Quảng Cư (thị xã Sầm Sơn) đã kéo về tập trung trước trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa để yêu cầu chính quyền có phương án hỗ trợ khi thu hồi đất ven biển và dành một phần đất dọc khu vực neo đậu tàu thuyền cũ phía Đông đường Hồ Xuân Hương để bà con tiếp tục ra khơi.

Theo người dân, nghề chài lưới đã gắn với người dân Sầm Sơn bao đời nay, tuy nhiên, từ khi Tập đoàn FLC về đây đầu tư xây dựng, cuộc sống của người dân đã bị đảo lộn.

Những việc làm của Tập đoàn FLC như ngăn đường ra biển, không cho người dân khai thác thủy sản gần bờ trước mặt của khu nghỉ dưỡng đã được người dân phản ánh nhiều lần lên chính quyền xã Quảng Cư và thị xã Sầm Sơn nhưng vẫn không được giải quyết. Đến nay, tỉnh lại tiếp tục thu hồi đất khu vực neo đậu tàu thuyền nên người dân kéo lên UBND tỉnh để phản đối.

“Gây rối trật tự công cộng”

Trong khi đó công an tỉnh Thanh Hóa cho báo chí biết là cơ quan điều tra đã vào cuộc khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại điều 245 bộ luật Hình sự để điều tra.

Người dân phản ứng lại khi nghe tin này và cho biết họ là nạn nhân trực tiếp nên tự bảo vệ quyền lợi của mình mà không có bất cứ ai đứng sau lưng xúi giục hay sách động:

“Đây là toàn thể nhân dân đồng tình đi chứ không ai cầm đầu và cũng không ai tổ chức gì hết. Toàn thể nhân dân dẫn nhau đi đòi công lý cho nhân dân chứ không ai cầm đầu cả.” RFA dẫn lời

Công an rải khắp mọi nơi để theo dõi nhân dân , nhưng tất cả nhân dân đều đồng tình đi làm cho dân chứ không có ai đầu sỏ hết. Chúng tôi đi đến đâu thì bị chặn đến đấy. Xe buýt thì không còn chuyến từ Sầm Sơn lên thành phố nữa, taxi đi thì cũng bị ách lại, các ngõ đường đều bị công an bao vây kiểm tra giấy tờ. Bây giờ chỗ nào cũng có công an cả.

Vụ nổ súng hành hung người dân 

Cũng trong ngày 5/3, hàng trăm người dân phường Trường Sơn tập trung về trụ sở công an phường đòi làm rõ việc một phụ nữ trung niên bị nhóm người lạ mặt nổ súng đánh trọng thương ngay tại nhà.

Theo lời một nhân chứng, vào khoảng 13h cùng ngày, 3 thanh niên đến nhà riêng của ông Trần Văn Hải – trưởng bến thuyền ở khu vực đền Độc Cước (phía Đông đường Hồ Xuân Hương), yêu cầu gia đình ký vào bản cam kết di dời bến thuyền. Ông Hải không có nhà nên vợ của ông là bà Văn Thị Thắng tiếp chuyện. Sau ít phút trao đổi, bất ngờ nữ chủ nhà bị nhóm người này đánh đập và có tiếng súng nổ phát ra tại đây.

Khi người hàng xóm chạy sang thì thấy bà Thắng ngất xỉu, mặt mũi sưng vù, có cả máu chảy. Theo lời kể của người dân, một nam thanh niên còn cầm súng đe dọa “ai vào sẽ bắn”, khi thấy đông người dân kéo đến, nhóm người lạ lên xe máy bỏ đi.

Người dân cho rằng bà Thắng bị hành hung vì có liên quan đến việc ngư dân phản đối “dự án quy hoạch không gian du lịch ven biển Sầm Sơn” nên sau đó đã cùng nhau đến trụ sở công an phường, trụ sở UBND thị xã Sầm Sơn yêu cầu làm rõ. Rất đông người dân tập trung trên đường Lê Lợi khiến giao thông qua đây bị ngưng trệ trong nhiều giờ, cảnh sát giao thông phải phân luồng xe cộ di chuyển theo hướng khác.

Hàng trăm người dân vây trụ sở công an phường Trường Sơn và UBND thị xã Sầm Sơn yêu cầu làm rõ vụ côn đồ nổ súng uy hiếp công dân. Ảnh: Lê Hoàng - vnexpress

Hàng trăm người dân vây trụ sở công an phường Trường Sơn và UBND thị xã Sầm Sơn yêu cầu làm rõ vụ côn đồ nổ súng uy hiếp công dân. Ảnh: Lê Hoàng – vnexpress

Tối ngày 5/3, ông Lê Trung Hiếu – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa phủ nhận việc có người dân bị thương hay tử vong do trúng đạn tại Sầm Sơn như người dân phản ánh. Tuy nhiên, người thân của bà Thắng cho hay, bà bị đa chấn thương vùng đầu, mặt và đang được cấp cứu ở Bệnh viện 103.

Thế nhưng sang ngày 6/3, ông Hiếu xác nhận có việc một số người nổ súng đe dọa gia đình bà Văn Thị Thắng. Công an Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 2 thanh niên ra đầu thú sau khi gây ra vụ nổ súng tại nhà bà Thắng. Tuy nhiên công an Thanh Hóa cho biết, sự việc xảy ra do mâu thuẫn cá nhân giữa các bên, ‘không liên quan’ đến việc người dân Sầm Sơn khiếu kiện phản đối “dự án quy hoạch không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương”.

Thế nhưng thông tin từ người dân cho hay vụ hành hung này có liên quan đến việc người dân đòi lại khu đất ở bãi biển.

Hiện bà Thắng được cấp cứu tại bệnh viện 103. Người thân cho hay, sức khỏe nạn nhân đang dần dần hồi phục.

Tổng hợp từ daikynguyenvn.com, RFA

Bài liên quan:

>> Hàng trăm hộ dân Sầm Sơn vây trụ sở UBND Tỉnh

>> Biểu tình ở Sầm Sơn: Côn đồ nổ súng uy hiếp dân

Chuyên đề:

2 ý kiến dành cho “Diễn biến vụ côn đồ nổ súng uy hiếp dân đòi biển ở Sầm Sơn”

  1. giang 08/03/2016

    Lộng hành quá mức, chính quyền làm ngơ, nhận rồi, ép dân…

    Reply
  2. ngoc phuong 12/03/2016

    Lại sắp có một câu chuyện :”Đêm năm xưa…đêm ấy, đêm gì !” đây. Thật đáng buồn cho Thanh hóa.

    Reply