Home » Kinh doanh » Một công ty bán hàng đa cấp ở TP.HCM xin ngừng hoạt động
Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công thương) ngày 24.3 cho biết đã nhận được hồ sơ về việc xin ngừng hoạt động của một công ty bán hàng đa cấp.

Hình minh họa: Internet

Thêm một công ty đa cấp xin dừng hoạt động

Công ty Everichs Global xin Sở Công Thương Hà Nội giải toả tiền ký quỹ và ngừng hoạt động.

Sau khi nhận được đề nghị xin giải toả tiền ký quỹ của của Công ty cổ phần Everrichs Global, Sở Công Thương Hà Nội đã đưa ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp để người tham gia bán hàng với công ty này được biết. Cơ quan quản lý cho hay, nếu Everrich Global chưa hoàn thành các nghĩa vụ, người tham gia bán hàng cần có thông báo bằng văn tới Sở để đơn vị này yêu cầu công ty trả lại.

Đến hết ngày 2/6, nếu Sở Công Thương Hà Nội không nhận được thông báo của người tham gia bán hàng đa cấp về việc này, Everrichs Global được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ, được giải tỏa tiền ký quỹ theo quy định.

Như vậy, đây là công ty thứ 7 dừng hoạt động kinh doanh đa cấp từ sau vụ Công ty đa cấp Liên Kết Việt lừa người dân 1.900 tỷ đồng bị phanh phui. Bên cạnh việc gần đây Bộ Công Thương liên tục rút giấy phép của nhiều công ty đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, một vài trường hợp công ty đa cấp cũng tự nguyện xin ngừng hoạt động bán hàng theo hình thức này.

Công ty Everichs Global xin Sở Công Thương Hà Nội giải toả tiền ký quỹ và ngừng hoạt động.

Sau khi nhận được đề nghị xin giải toả tiền ký quỹ của của Công ty cổ phần Everrichs Global, Sở Công Thương Hà Nội đã đưa ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp để người tham gia bán hàng với công ty này được biết. Cơ quan quản lý cho hay, nếu Everrich Global chưa hoàn thành các nghĩa vụ, người tham gia bán hàng cần có thông báo bằng văn tới Sở để đơn vị này yêu cầu công ty trả lại.

Đến hết ngày 2/6, nếu Sở Công Thương Hà Nội không nhận được thông báo của người tham gia bán hàng đa cấp về việc này, Everrichs Global được coi là đã hoàn thành các nghĩa vụ, được giải tỏa tiền ký quỹ theo quy định.

Như vậy, đây là công ty thứ 7 dừng hoạt động kinh doanh đa cấp từ sau vụ Công ty đa cấp Liên Kết Việt lừa người dân 1.900 tỷ đồng bị phanh phui. Bên cạnh việc gần đây Bộ Công Thương liên tục rút giấy phép của nhiều công ty đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, một vài trường hợp công ty đa cấp cũng tự nguyện xin ngừng hoạt động bán hàng theo hình thức này.

Theo Vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc