Home » Video » Ngư dân Sầm Sơn biểu tình đòi lại bờ biển
Chuyên đề:

01 ý kiến dành cho “Ngư dân Sầm Sơn biểu tình đòi lại bờ biển”

  1. Đặng Văn Đàm 30/04/2016

    Tức nước ắt vỡ bờ! Biểu tình là hình thức phản đối một vấn đề gì đó gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội của nhân dân. Song việc biểu tình này cũng gây nguy hại về việc: trật tự an toàn xã hội. Là một quốc gia cần có luật biểu tình chặt chẽ để ngăn ngừa sự phá hoại, lam dụng việc quá khích của người tham gia biểu tình. Khi đã có luật chặt chẽ người tham gia biểu tình được chính quyền bảo vệ. Biểu tình chúng ta cần tổ chức chặt chẽ những người người tham gia. Tránh tự phát gây mất trật tự an toàn xã hội. Chúng ta cần thông báo trước nội dung lý do và giới hạn của việc biểu tình cho chính quyền biết để có kế hoạch bảo vệ an toàn trật tự. Việc tự phát nó phản lại tác dụng của chính nghĩa. Hy vọng mọi cuộc biểu tình nên có tổ chức và nhất là nhà nước lên sớm ra luật biểu tình để mọi người tự do biểu lộ đòi hỏi sự chính nghĩa của họ.

    Reply