Home » Văn hóa » Bác sĩ riêng cho rằng Michael Jackson đã tự sát
Luật sư của bác sĩ Conrad Murray, người đang bị xét xử tội ngộ sát Vua nhạc pop, đưa ra giả thiết chính MJ đã kết liễu cuộc đời mình vì tự ý tiêm thêm thuốc gây mê propofol quá liều dẫn đến tử vong.

“Tôi nghĩ mọi lý lẽ của bên bị từ đây sẽ xoay quanh giả thiết rằng nạn nhân, Michael Jackson, đã tự tử”, David Walgren, phó biện lý hạt Los Angeles nhận xét.

Theo New York Daily, nhận xét này được đưa ra sau một phiên tòa mới đây, trong đó các công tố viên xem xét vấn đề giao cho ai quyền kiểm tra dư lượng thuốc trong hai ống tiêm tìm thấy trong phòng ngủ của Vua nhạc pop sau khi anh qua đời hôm 25/6/2009.

Vua nhạc pop Michael Jackson có thể đã tự tiêm thêm thuốc gây mê để dễ ngủ hơn nhưng không ngờ lại tiêm quá liều dẫn đến tử vong.
Bên bị cho rằng Vua nhạc pop có thể đã tự tiêm thêm thuốc gây mê để dễ ngủ hơn, nhưng không ngờ lại tiêm quá liều dẫn đến tử vong.

Nguyên nhân cái chết của Michael được xác định là ngộ độc thuốc gây mê propofol và nhiều loại thuốc an thần khác.

Bị cáo – bác sĩ Conrad Murray nói tại tòa, lúc đó ông đã tiêm cho Michael 25mg propofol để anh dễ ngủ hơn. Theo Murray, lượng thuốc đó sẽ giúp Vua nhạc pop chợp mắt trong vòng 5 hoặc 10 phút và hoàn toàn không gây hại cho cơ thể. Tuy nhiên, theo kết quả khám nghiệm tử thi mới nhất, trong cơ thể MJ có khoảng 150mg propofol, và đó là nguyên nhân khiến ca sĩ tử vong.

Bên bị đưa ra suy đoán, trong thời gian vài phút sau khi bác sĩ Murray rời căn phòng, Michael vẫn cảm thấy khó ngủ và tự tiêm thêm propofol cho mình để giấc ngủ đến mau chóng hơn. Luật sư biện hộ J. Michael Flanagan cho biết ngay sau khi Michael qua đời, một ống tiêm vỡ được tìm trên sàn phòng ngủ của anh, ngoài một ống tiêm khác đựng trong túi dụng cụ y tế. Trên ống tiêm vỡ còn tìm thấy một dấu vân tay hiện tại vẫn chưa xác định được là của ai.

Bác sĩ Conrad Murray dự phiên tòa xử tội ngộ sát Michael Jackson hồi tháng 6. Ảnh: AFP.
Bác sĩ Conrad Murray dự phiên tòa xử tội ngộ sát Michael Jackson hồi tháng 6. Ảnh: AFP.

Luật sư Flanagan từ chối tiết lộ thêm các lập luận biện hộ khi xuất hiện bên ngoài tòa án, cho biết cả hai bên vẫn đang trong quá trình thu thập thông tin.

Một phiên tòa khác sẽ diễn ra vào ngày 4/1. Tại đó, thẩm phán Tòa án Tối cao Michael Pastor sẽ ra phán quyết liệu tội danh có thành lập trong trường hợp của bác sĩ Murray hay không.

Hòa Ca

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc