Home » Ảnh đẹp » Diệc bạch kiếm ăn trong đầm hoa súng
Diệc bạch kiếm ăn trong đầm hoa súng, sóc cọ thưởng thức món xoài chín thơm ngon, chim cánh cụt hoàng đề lạc tới New Zealand… là những hình ảnh thiên nhiên ấn tượng nhất trong tuần vừa qua.
Ảnh đẹp: Diệc bạch kiếm ăn trong đầm hoa súng - Tin180.com (Ảnh 1)
Một con diệc bạch (Mesophoyx intermedia) đang kiếm ăn giữa đầm hoa súng
thuộc khu bảo tồn quốc gia Keatings ở Queensland, Australia
Ảnh đẹp: Diệc bạch kiếm ăn trong đầm hoa súng - Tin180.com (Ảnh 2)
Khỉ lùn Tarsius (Tarsius tumpara) được coi là có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất
trên thế giới, theo danh sách cập nhật mới nhất của
Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).
Ảnh đẹp: Diệc bạch kiếm ăn trong đầm hoa súng - Tin180.com (Ảnh 3)
Ếch cây mắt đỏ (Agalychnis callidryas) tại khu bảo tồn động vật hoang dã
Montibell ở miền nam Managua, New Zealand.
Ảnh đẹp: Diệc bạch kiếm ăn trong đầm hoa súng - Tin180.com (Ảnh 4)
Con sóc cọ đang thưởng thức món xoài thơm ngon ở thành phố Bangalore, Ấn Độ.
Ảnh đẹp: Diệc bạch kiếm ăn trong đầm hoa súng - Tin180.com (Ảnh 5)
Con tê giác đen ngủ trên bãi cỏ ở công viên động vật hoang dã
Port Lympne thuộc Hythe, Anh.
Ảnh đẹp: Diệc bạch kiếm ăn trong đầm hoa súng - Tin180.com (Ảnh 6)
Dơi nâu tai dài vừa được tái phát hiện trên quần đảo Sicilly trong tuần vừa qua.
Loài dơi đã biến mất trong suốt 40 năm qua.
Ảnh đẹp: Diệc bạch kiếm ăn trong đầm hoa súng - Tin180.com (Ảnh 7)
Ba con tinh tinh sống tại rừng Budongo ở Uganda. Loài này đang đứng trước
nguy cơ tuyệt chủng do môi trường sống của chúng bị phá hoại.
Ảnh đẹp: Diệc bạch kiếm ăn trong đầm hoa súng - Tin180.com (Ảnh 8)
Loài chim mỏ thìa quý hiểm ở Chukotka, Nga. Theo ước tính của các nhà
khoa học, hiện chỉ còn khoảng 60 cặp chim này tồn tại trong tự nhiên.
Ảnh đẹp: Diệc bạch kiếm ăn trong đầm hoa súng - Tin180.com (Ảnh 9)
Một con mèo hoang lang thang tại vùng ngoại ô Scotland.
Ảnh đẹp: Diệc bạch kiếm ăn trong đầm hoa súng - Tin180.com (Ảnh 10)
Cây keo ở Louga (Senegal) được sử dụng trong dự án ‘Trường thành Xanh’.
Mục đích của dự án này là xây dựng một ‘bức tường’ cây xanh rộng 15 km dài
7.600 km để chắn cát từ sa mạc Sahara xâm lấn vào đất canh tác và khu dân cư.
Ảnh đẹp: Diệc bạch kiếm ăn trong đầm hoa súng - Tin180.com (Ảnh 11)
Một con chim cánh cụt hoàng đế ở Nam Cực đã bơi lạc
sang một bãi biển ở New Zealand.
Ảnh đẹp: Diệc bạch kiếm ăn trong đầm hoa súng - Tin180.com (Ảnh 12)
Đàn dê rừng ở đồng bằng Okavango, Botswana. Đây là một khu vực
có thiên nhiên đa dạng nhất trên thế giới.
Ảnh đẹp: Diệc bạch kiếm ăn trong đầm hoa súng - Tin180.com (Ảnh 13)
Con chim ruồi đậu trên cành cây bị bao phủ bởi tro bụi từ
núi lửa Puyehue-Cordón Caulle, Chile.
Ảnh đẹp: Diệc bạch kiếm ăn trong đầm hoa súng - Tin180.com (Ảnh 14)
Đàn chuồn chuồn nghỉ ngơi trên thân cây nổi lên mặt nước ở sông
Una thuộc Kostajnica, Croatia.
Ảnh đẹp: Diệc bạch kiếm ăn trong đầm hoa súng - Tin180.com (Ảnh 15)

Một khu đầm lầy ở miền nam Sudan. Đây là một trong những khu vực
có thiên nhiên đa dạng, nhưng đã bị tàn phá trong cuộc nội chiến ở nước này
kéo dài suốt 2 thập kỷ vừa qua.

Lê Hương /Guardian
(theo bee)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc