Home » Tiêu biểu sideshow, Xã hội » Toà đã thụ lý đơn kiện Vedan Việt Nam đầu tiên

Lúc 10h sáng hôm qua (30.7), công dân Nguyễn Lam Sơn, người đầu tiên của Đồng Nai đã nộp đơn kiện đòi Vedan VN bồi thường hơn 502 triệu đồng. TAND huyện Long Thành đã tạm thu án phí 200.000 đồng, đồng nghĩa với việc đã thụ lý vụ việc...

TAND huyện Long Thành hôm qua (30.7) ngay lập tức thụ lý khi tạm thu án phí 200.000 đồng của công dân Nguyễn Lam Sơn đã đóng. Thái độ tích cực này khác với việc trả lại hơn 130 đơn khiếu nại Vedan VN năm 2008 của chính TAND huyện Long Thành! Điều này cũng khác hẳn với TAND huyện Tân Thành (tỉnh BRVT) khi chỉ tiếp nhận đơn kiện của nông dân tỉnh này chứ chưa thụ lý. Nông dân Nguyễn Lam Sơn cũng là người duy nhất đòi kiện Vedan VN giữa cả trăm nông dân xã Phước An giơ tay đồng ý nhận hỗ trợ.

TAND huyện Long Thành đã thụ lý ngay lá đơn kiện Vedan VN đầu tiên của ông Nguyễn Lam Sơn

Theo đơn kiện, công dân Nguyễn Lam Sơn cho hay, ông làm hồ nuôi tôm 7ha theo hình thức quảng canh ở xã Phước An, huyện Nhơn Trạch từ năm 1995. Trong 3 năm 1996-1997-1998, ông có thu nhập ổn định trung bình từ 9-10 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên từ năm 1998 khi Vedan VN xả chất thải lén lút gây ô nhiễm sông Thị Vải thì nguồn lợi thủy sản giảm đi rất nhiều, dẫn tới nguồn thu của ông bị giảm nhanh. Cụ thể từ năm 1999 – 2002 thu nhập của ông chỉ còn chưa tới 5 triệu đồng/tháng; Từ 2003-2004 thu nhập tụt tiếp còn khoảng 3 triệu đồng/tháng; Từ 2005-2008 (năm Vedan VN bị phát hiện xả thải chui) thu nhập chỉ ở mức 2 triệu đồng/tháng.

Tổng tổn thất thu nhập của ông tính đến khi Vedan VN bị phát hiện xả thải, lên hơn 625 triệu đồng. Đối chứng với  bản đồ phân vùng ô nhiễm và kết luận của Viện MTTN (ĐHQG TPHCM) thì ở khu vực hồ nuôi tôm của ông, Vedan VN phải chịu trách nhiệm bồi thường ít nhất 77%. Nên ông làm đơn kiện yêu cầu toà buộc Vedan VN phải bồi thường thiệt hại từ năm 1999 đến 2008 cho ông là 502.656.000 đồng (viết gọn hơn 502 triệu đồng).

Người được ông Sơn ủy quyền kiện Vedan VN là tiến sĩ khoa học luật – Nguyễn Vân Nam.

Trước đó, toà đã trả đơn kiện của một nông dân khác vì chưa hợp lệ nên đơn khởi kiện của ông Sơn được ghi nhận là đầu tiên. Toà cũng tạm thu án phí của ông Sơn là 200.000 đồng. Theo quy định về tố tụng dân sự, điều này đồng nghĩa với việc toà đã thụ lý vụ kiện.

Cũng ngày hôm qua, lần đầu tiên, luật sư của 6 văn phòng do Chủ  tịch Hội Luật gia Đồng Nai- ông Nguyễn Đức- dẫn đầu đã xuống xã Phước Thái (huyện Long Thành) hướng dẫn dân viết đơn khởi kiện Vedan VN. Đây là nơi có trụ sở Vedan VN đóng và xả thải khiến hơn 1.800 nông dân bị thiệt hại. Phước Thái cũng là xã đầu tiên trong 4 xã của Đồng Nai có 104 nông dân được hỏi ý kiến đã giơ tay xin nhận hỗ trợ từ Vedan VN. Khi hay tin có luật sư về hướng dẫn kiện, ước tính có hơn 1.200 nông dân kéo tới. Tại ấp 1B, vì người dân kéo tới xin mẫu đơn kiện quá đông, trong khi 200 mẫu đơn phát không đủ,  các luật sư phải in thêm.

Theo laodong


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc