Home » Xã hội » Hà Nội giúp người lang thang tránh rét
UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các quận, huyện đưa người lang thang, ăn xin, tâm thần không có nơi cư trú về các trung tâm bảo trợ xã hội, tránh cho họ bị đói rét.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hoàng Mạnh Hiển yêu cầu các quận huyện cứu trợ, đảm bảo đời sống cho những người có công, người nghèo, người cao tuổi cô đơn, trẻ mồ côi, không để họ bị ảnh hưởng do giá rét, giúp các hộ ổn định đời sống, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Các địa phương được chỉ đạo trích ngân sách và vận động tổ chức cá nhân ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn. Nếu chi phí vượt quá ngân sách thì địa phương cần đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét giải quyết.

Những ngày qua, không khí lạnh liên tục tăng cường, gây rét hại tại miền Bắc. Nhiệt độ Hà Nội sớm qua xuống 8 độ C. Rét đậm, rét hại được dự báo kéo dài đến 21/1. Nhiều trường tiểu học và mầm non tại Hà Nội phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe.

Đoàn Loan

Theo vnexpress

Chuyên đề: , , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc