Home » Xã hội » Bắt tạm giam cựu Phó vụ trưởng Bộ Công thương vì nhận hối lộ

Cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) – Nguyễn Lộc An bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Lộc An, Cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương)

Ông Nguyễn Lộc An, Cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương). Ảnh: baogiaothong.vn

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Lộc An trong ngày 21/9 và được truyền thông loan trong cùng ngày.

Sau khi Viện kiểm sát phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên, cùng ngày cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông An.

Ông An bị bắt trong quá trình Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra vụ án hình sự “nhận hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Bộ Công Thương, Công ty Bách Khoa Việt và các đơn vị liên quan.

Cùng vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Trác Việt Đức, giám đốc Công ty Bách Khoa Việt; Đỗ Thị Tuyết Nga, kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông An, từng bị Toà án Nhân dân Tối cao kết án ba năm tù giam trong năm 2003 do liên quan đến nhiều vụ tiêu cực. Vào thời điểm bị kết án, ông An là Phó giám đốc chi nhánh Công ty Vật tư nông nghiệp Hải Phòng.

Tuy nhiên sau khi bản án có hiệu lực, vào tháng 6/2006, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ra quyết định miễn chấp hành hình phạt tù.

Ông Nguyễn Lộc An sau đó được bổ nhiệm vào nhiều vị trí tại Bộ Công Thương, như Trưởng phòng tổng hợp Vụ Thị trường trong nước và sau đó được bổ nhiệm làm Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, chuyên viên Vụ Thị trường trong nước.

Theo rfa.org

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc