Home » Thể thao » Khoảnh khắc ấn tượng ở chặng 4 Dakar Rally
Từ San Salvador de Jujuy (Argentina) đến Calama (Chile), chặng 4 băng qua dãy núi Andres và xuyên vào sa mạc Atacama.
Một số nơi trong sa mạc Atacama được cho là những nơi khô nhất trên trái đất, lượng mưa trung bình chỉ là 1 mm mỗi năm.
Nasser Al-Attiyah, đội Volkswagen, bỏ lại sau lưng một dải bụi cát hình sin.
Các CĐV Chile cổ vũ tay đua đồng hương, Francisco Lopez Contardo.
Guilherme Spinelli, đội BMW, nhấn ga tăng tốc tạo ra một dải bụi cát khổng lồ.
Sau chặng 6 (kết thúc hôm 7/1), Marc Coma dẫn đầu nội dung mô tô với khoảng cách ấn tượng: 8 phút 48 giây so với người xếp thứ hai – Cyril Despres. Carlos Sainz, đương kim vô địch nội dung ô tô, cũng dẫn đầu song khoảng cách so với người xếp thứ hai – Nasser Al-Attiyah, chỉ là 2 phút 42 giây. Các tay đua được nghỉ ngày 8/1 trước khi diễn ra chặng 7 từ Arica đến Antofagasta.
Hoang mạc không có dấu hiệu của sự sống ngoài tay đua Marc Coma.
Carlos Sainz tiếp tục băng lên trong khi Jenifer Morgan, tay đua nữ người Anh, bị thương sau tai nạn.
Elodie Gossuin, cựu hoa hậu Pháp và là một MC truyền hình, tranh thủ phục vụ bữa ăn cho các tay đua.
Khi đêm về, sau một hành trình khốc liệt, các đội tranh thủ bảo dưỡng xe.

Nguyễn Tuấn (theo CD)

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc