Home » Xã hội » Hồi sức cấp cứu ở bệnh viện E

Bệnh viện E là bệnh viên đa khoa trung ương trực thuộc Bộ y tế nằm ở 87 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội. Thành lập từ năm 1967 tới nay, với những thành tích đã đạt được, Bệnh viện E đang ngày một phát triển về chất lượng khám, chữa bệnh, là địa chỉ tin cậy của người bệnh, đóng góp vào sự nghiệp to lớn trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân của Ngành Y tế

Khoa Hồi Sức Cấp Cứu (HSCC) bệnh viện E là khoa ở vị trí “ Đầu sóng ngọn gió”, nhận điều trị và chăm sóc tích cực tất cả các trường hợp bệnh nặng, có chức năng sống bị đe doạ. Có những bệnh nhân nặng hi vọng sống mong manh như ngọn đèn trước gió, khoa đã giúp bệnh nhân được sống

Đến với khoa lúc nào chúng ta cũng thấy một không khí làm việc tất bật không ngơi nghỉ. Các bác sỹ đi hỏi bệnh bệnh nhân và kê thuốc. Một nhóm các y tá đi phát thuốc, tiêm thuốc, truyền dịch. Một nhóm y tá đi thay băng rửa vết thương, hút đờm cho bệnh nhân.

Khi có một bệnh nhân cấp cứu vào khoa. Cả một kíp cấp cứu làm việc phối hợp với nhau tốc độ và chính xác. Chỉ trong một thời gian ngắn chúng tôi đã thấy bệnh nhân suy hô hấp đã được thở oxi, khai thông đường thở, khí máu động mạch đã lấy xong(đó là một kĩ thuật rất khó mà những người không có tay nghề khó mà có thể lấy được.). Khi bệnh nhân qua cơn nguy kịch được chuyển về buồng bệnh theo dõi.

Bệnh nhân Vũ Thị Chung ở thôn Làng Hà, xã Vạn Thái, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên hiện đang nằm điều trị ở khoa HSCC. Cô Chung bị ung thư hành tá tràng, hoại tử do tắc túi mật. Cô đã mổ và chữa trị rất nhiều nơi. Khi đến với viện E, trước sự chăm sóc của y bác sỹ cô cảm thấy rất yên tâm. Hàng ngày bác sỹ tới bên giường hỏi thăm tình hình của cô và vết loét của cô được các cô y tá rửa vết thương nhẹ nhàng cẩn thận, thay băng cho cô. Khi trả lời chúng tôi cô Chung rất vui mừng và thể hiện sự cám ơn sâu sắc tới y bác sỹ của viện E nói chung và khoa HSCC nói riêng

Bắt đầu hợp tác với REI (Tổ chức phi Chính phủ của Mỹ) từ năm 1999, REI và bệnh viện E đã có nhiều chương trình chuyển giao phương pháp điều trị mới, liên kết đào tạo chuyên sâu trong các chuyên khoa liên quan. Các chuyên gia y tế trong lĩnh vực HSCC của cả hai bên đã thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm nhiều chuyên đề như: viêm phổi liên quan thở máy, viêm loét dạ dày liên quan yếu tố stress ở bệnh nhân thở máy, chăm sóc bệnh nhân sau cấp cứu…

Các chuyên gia y tế của REI đã trực tiếp chứng kiến và ghi nhận những tiến bộ trong HSCC mà các bác sĩ Khoa HSCC bệnh viện E đã thực hiện tốt như: Đặt ICP (đo áp lực nội sọ xâm nhập) trong theo dõi và điều trị bệnh nhân nguy cơ tăng áp lực nội sọ (ở chấn thương sọ não, xuất huyết não, phù não…); đặt Cathete theo dõi huyết áp động mạch xâm nhập liên tục.

Với trình độ chuyên môn cao, tinh thần tận tụy với nghề lớn, hết lòng yêu thương người bệnh, y bác sỹ bệnh viện E đã liên tục hạ tỷ lệ tử vong xuống trong những năm vừa qua dù càng ngày số bệnh càng đông và bệnh càng nặng sức khoẻ của bệnh nhân luôn đặt hàng đầu


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc