Home » Xã hội » Chợ sụp xuống sông, 2 người chết, 5 bị thương nặng
Khoảng gần 5 giờ sáng nay 9.5, nhà lồng chợ Long Hòa (Rạch Cam), phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ bị đổ sụp xuống sông, khiến 2 người chết, 5 người khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Khi các tiểu thương ở khu hàng ăn uống cặp mé sông đang dọn hàng chuẩn bị buổi chợ thì bất ngờ xảy ra sạt lở làm hơn một chục kiốt đổ sụp xuống sông.

Nhiều người bị nhấn chìm, một số người may mắn thoát được nhưng cũng bị thương nặng.

Hiện còn một số người mất tích đang được lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm.


Hiện trường vụ sụp chợ – Ảnh: Chí Nhân


Khẩn trương tìm kiếm người mất tích – Ảnh: Chí Nhân

Ngay khi hay tin sự cố, lãnh đạo thành phố và lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời ứng cứu.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, có mặt tại hiện trường đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm những người mất tích, di chuyển đồ đạc cho các tiểu thương, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân…

* Lúc 9 giờ 10 phút, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể một người mất tích, đó là một bà cụ bán hàng ở chợ.

Hai nạn nhân mất tích được xác định là bà Võ Thị Tuyết (78 tuổi) và Dương Thị Hoàng Loan (30 tuổi) đều là tiểu thương ở chợ. Hiện tại, đã tìm thấy thi thể của bà Tuyết.

Ước tính thiệt hại ban đầu của vụ sạt lở này khoảng 300 triệu đồng.

* Lúc 10 giờ 20 phút, xác của nạn nhân thứ hai đã được tìm thấy.

Năm người bị thương gồm 4 nữ, 1 nam đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Các bác sĩ cho biết, hiện sức khỏe của các nạn nhân đã ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện thủy triều đang rút và nhiều người lo ngại sạt lở sẽ tiếp tục xảy ra đối với phần còn lại của ngôi chợ vì đất chân chợ toàn là cát. Chợ Long Hòa (người dân vẫn quen gọi là chợ Rạch Cam) nằm ngay vàm Rạch Cam, nơi ngã ba sông giữa sông Bình Thủy và Rạch Cam.

Vào khoảng 11 giờ, một chiếc sà lan lớn đã được điều tới để hỗ trợ khắc phục sự cố sau khi công tác cứu hộ đã cơ bản hoàn tất.


Vớt vát những gì còn sót lại


Nguy cơ sạt lở đang rình rập


Tìm thấy thi thể nạn nhân xấu số


Bộ đội giúp các tiểu thương di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn – Ảnh: Chí Nhân

Khu vực bị đổ ụp xuống sông dài khoảng 40m, ăn sâu vào đất liền khoảng hơn 10m và độ sâu khoảng 4m.

Hiện tại, ngành chức năng đang kiểm tra rà soát lại mức độ an toàn của các khu vực lân cận. Đặc biệt là khu vực cầu Rạch Cam, cách điểm sạt lở khoảng 3m.

Chợ Long Hòa đã phải đóng cửa và hàng hóa của các tiểu thương đã được lực lượng bộ đội hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn.

Ngay trong buổi trưa, lãnh đạo TP Cần Thơ đã đến nhà các nạn nhân và bệnh viện để thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình.

Có mặt tại hiện trường, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chống khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối tài sản và tính mạng người dân tại các khu vực lân cận. Trước mắt, thành phố sẽ trích ngân sách hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng 10 triệu đồng, mỗi gia đình người bị thương 1,5 triệu đồng.

UBND phường Long Hòa cũng hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng 5 triệu đồng.

Theo nhiều người dân địa phương, khu vực vàm Rạch Cam thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở.

Chí Nhân – Mai Trâm

Theo thanhnienonline

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc