Home » Tiêu biểu sideshow, Xã hội » Sài Gòn đề xuất dùng gần 10.000 tỷ đồng để chống ngập
Dự án giải quyết ngập do triều cường giai đoạn 1 khi hoàn thành sẽ có tác động tích cực đến khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và Trung tâm thành phố

>> Đầu tư 29 ngàn tỷ đồng, Sài Gòn vẫn ngập

trieu-cuong

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án thuộc quy hoạch thoát nước và quy hoạch thủy lợi chống ngập úng, UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương sử dụng vốn đầu tư của nhà nước để thực hiện giai đoạn 1 dự án giải quyết ngập do triều cường tại khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.

Giai đoạn 1 của dự án sẽ được thực hiện theo hình thức đối tác công – tư PPP (Hợp đồng BT), với tổng vốn đầu tư (đã bao gồm lãi vay) khoảng 9.850 tỷ đồng.

Theo UBND TP.HCM, trong giai đoạn 2015 – 2020, thành phố sẽ xây dựng 6 cống kiểm soát triều (Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định); 6,97km đê xung yếu, 68 cống nhỏ dưới đê, nhà quản lý và đầu tư 6,97km kè đi qua địa bàn các quận 1, 4, 7, 8, Bình Tân và các huyện Nhà Bè, Bình Chánh.

Khi hoàn thành dự án sẽ giúp kiểm soát ngập do triều cường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570km2, với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và Trung tâm TP.HCM; đồng thời giúp chủ động điều tiết hạ thấp mực nước trong các kênh rạch nhằm cải thiện khả năng tiêu thoát nước của các dự án thoát nước đô thị (Quy hoạch 752); hỗ trợ trữ nước mưa khi có mưa kết hợp với triều cường, góp phần cải tạo cảnh quan và môi trường nước.

Mới đây, chính quyền TP.HCM cũng đã chấp thuận sử dụng ba khu đất gồm lô C8A Khu A thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố, phường Tân Phú, Quận 7 (diện tích 5.500m2); khu đất Trung tâm hạt nhân diện tích 42.000m2 tại phường Phước Long B, Quận 9 và khu đất tại số 232 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận 9 (diện tích 31.414m2) để đàm phán với nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án này.

Kiều Châu

Theo BizLIVE

Sài Gòn đã đầu tư 29.000 tỷ đồng để chống ngập, nhưng ngập vẫn hoàn ngập. Nay lại đầu tư tiếp 10.000 tỷ nữa, nhưng liệu có đạt được kết quả không


01 ý kiến dành cho “Sài Gòn đề xuất dùng gần 10.000 tỷ đồng để chống ngập”

  1. Nhuận 12/11/2015

    Càng chống càng ngập ,một cách hay hs cầu dự án /

    Reply

Ý kiến bạn đọc