Home » Xã hội » Mưa lớn ở TP HCM, đường phố thành sông
Cơn mưa lớn kéo dài xảy ra ngay khung giờ cao điểm chiều tối 2/10 khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông bị ùn tắc.

Cơn mưa lớn bắt đầu từ khoảng 16h kéo dài đến hơn 19h đã khiến đường Nguyễn Văn Quá (đoạn qua phường Đông Hưng Thuận, quận 12) bị ngập sâu hơn nửa mét.

Hàng chục xe máy khi lưu thông qua đây bị chết máy, nhiều người bị té ngã khi xe ô tô chạy qua tạo thành sóng đập vào xe máy.

Nhiều người dân tình nguyện hướng dẫn các phương tiện lưu thông vào những tuyến đường khác để tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, do trong đoạn đường bị ngập này có một trường mầm non nên nhiều phụ huynh buộc phải bì bõm lội nước đón con.

Trên đường Hòa Bình đoạn qua công viên Đầm Sen (giáp giữa quận 11 và quận Tân Phú) mặt đường bị ngập có nơi sâu đến 1m khiến hàng trăm phương tiện bị chết máy.

Tình trạng ngập nước sâu khiến các phương tiện không di chuyển được dẫn đến ùn xe kéo dài. Hàng chục người điều khiển xe máy bị té ngã xuống dòng nước đen ngòm, nhiều đồ đạc bị ướt. 

Ngoài ra, cơn mưa lớn còn làm nhiều tuyến đường bị ngập sâu như: Tân Hóa, Đặng Nguyên Cẩn, Kinh Dương Vương, An Dương Vương (quận 6), khu vực Bàu Cát, đường Âu Cơ, Lạc Long Quân (quận Tân Phú) ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân. 

Giao thông trên nhiều tuyến đường khác bị ùn tắc nghiêm trọng do ảnh hưởng từ cơn mưa lớn như tại giao lộ Âu Cơ – Lạc Long Quân ùn tắc kéo dài gần 2 giờ liền, khu vực đường Cộng Hòa, quốc lộ 13, đường Đinh Bộ Lĩnh.

Một số hình ảnh đường phố TP HCM bị ngập nước:  

mua 1

Ngập nước trên đường Nguyễn Văn Quá 

mua 2

Nhiều xe máy phải dắt bộ 

mua 3

Hai mẹ con dắt tay nhau lội bộ trên phố

mua 4 Nước ngập trên đường Hòa Bình 

mua 5

Người dân ngăn không cho nước tràn vô nhà 

mua 6

Nhiều xe máy tìm đường thoát qua nơi ngập

mua 7

Ùn tắc nghiêm trọng tại giao lộ Âu Cơ – Lạc Long Quân

Tịnh Lập/VOV

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc