Home » Xã hội » Hà Nội tràn ngập nước trong cơn mưa lớn
Trận mưa từ tối ngày 24 đến rạng sáng ngày 25/5, lượng mưa 200 mm đã vượt quá khả năng thoát nước của Hà Nội, khiến thành phố ngập sâu trên diện rộng.

Trận mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay đã biến nhiều tuyến phố thành sông.

Anh Minh Ngọc không thể di chuyển từ 4h sáng do đường ngập, xe chết máy. Ảnh: Bá Đô. Ảnh vnexpress

Anh Minh Ngọc không thể di chuyển từ 4h sáng do đường ngập, xe chết máy. Ảnh: Bá Đô. Ảnh vnexpress

Hứng lượng mưa lớn nhất tới 277 mm, đến 7h sáng hầu như tất cả tuyến giao thông từ ngõ xóm tới đường lớn ở quận Cầu Giấy đều trong tình trạng ngập sâu 30-50 cm. Đoạn đường Phạm Hùng cạnh tòa nhà Keang Nam chìm dưới nước 50 cm, kéo dài tới ngã tư Dương Đình Nghệ – Mễ Trì. Giao thông rối loạn, ôtô phải dừng lại hai đầu, xe máy thì leo lên vỉa hè.

Tại cầu Vượt đường sắt Yên Nghĩa – Hà Đông, nước dâng cao đến chân cầu vượt, nhiều phương tiện phải dừng lại trên cầu.

-page-NaN-3

Phố Trần Hữu Tước, phường Nam Đồng, quận Đống Đa. Ảnh: Võ Hải – vnexpress.net

Đến 8h, trời đã tạnh mưa, nhiều tuyến phố vẫn ngập sâu, giao thông hỗn loạn. Tại đường Cốm Vòng, quận Cầu Giấy, nước ngập hết bánh xe máy. Các phương tiện phải leo lên vỉa hè, nhưng cũng khó khăn di chuyển về quá đông. Riêng các ôtô nối đuôi nhau vì chết máy, đường ngập.

-page-NaN-5

Đường Phạm Hùng, gần bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Thanh Tùng – vnexpress.net

Tại quận Hà Đông, sáng thức dậy, người dân khu đô thị Văn Phú bàng hoàng khi nhiều mô tô, ô tô chìm sâu trong nước. Hầu hết người dân khu vực này không thể ra khỏi nhà vì nước bao vây tứ phía. Ở khu vực chân cầu vượt đường sắt Yên Nghĩa cũng bị cô lập bởi biển nước mênh mông.

Quận Cầu Giấy, khu vực chợ Nhà Xanh ở phố Phan Văn Trường, nước tràn vào nhà từ tối 24-5. Tới rạng sáng 25-5, nước dâng cao, tiểu thương buôn bán tại đây phải dậy trong đêm để ra chợ di chuyển hàng hóa. Thế nhưng, vẫn có hàng chục ki-ốt của các tiểu thương cùng hàng hóa ngập sâu trong nước. Ở phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, nước ngập khắp nơi, tắc đường, một tài xế đã lao xe vào phố Hoa Bằng tìm đường đi, không may nước quá sâu, ô tô nổi lềnh bềnh ngay sau đó.

Khu vực đường Tây Sơn, quận Đống Đa bị ùn tắc nghiêm trọng Ảnh: Nguyễn Hưởng
Khu vực đường Tây Sơn, quận Đống Đa bị ùn tắc nghiêm trọng Ảnh: Nguyễn Hưởng – nld.com.vn

Khu vực Đền Lừ (quận Hoàng Mai), nhiều nhà có nền thấp đã phải thức suốt đêm tát nước và di chuyển đồ đạc sang gửi nhờ nhà hàng xóm. Khu đô thị Resco ở quận Bắc Từ Liêm, người dân phải nhờ một chiếc xe máy xúc chở ra khỏi tòa nhà vào đầu giờ sáng để kịp giờ làm. Khu vực phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), nước ngập sâu nhiều tuyến đường…

Trong khi nhiều người dân tất tả tìm đường để có thể tới công sở, đưa con đến trường thì cũng có nhiều người dân ở khu vực quận Hà Đông, huyện Phú Xuyên ra đường để bắt cá. Nhiều dịch vụ “ăn theo” làm ăn khấm khá như lau bugi xe máy lấy 20.000 đồng, xe kéo chở xe máy qua chỗ ngập lấy 30.000-50.000 đồng/lượt…

Vượt quá khả năng thoát nước

Ông Võ Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, cho biết từ 23 giờ ngày 24 đến 4 giờ 30 phút ngày 25-5, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra mưa lớn. Trong đó, lượng mưa đo được tại Vân Hồ là 187,1 mm, Cầu Giấy 277,8 mm, Mễ Trì 235,5 mm, Ngã tư Sở 228,7 mm…

“Cường độ mưa tính theo thời gian quá lớn nên đã vượt tần suất thiết kế của hệ thống thoát nước TP. Chỉ hơn 5 giờ, lượng mưa đã lên tới hơn 270 mm. So với trận mưa lịch sử năm 2008 – khoảng 600 mm trong 2 ngày – lượng mưa đêm 24-5 có cường độ nhiều gấp đôi nếu tính cùng thời gian” – ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, do lượng mưa lớn đột biến cùng ảnh hưởng của những công trình hạ tầng kỹ thuật đang thi công các mương như Vĩnh Tuy, Thụy Khuê, Nghĩa Đô, Tây Sơn… nên đã xảy ra úng ngập tại hàng loạt tuyến đường, tuyến phố ở nhiều quận.

Nước ngập sâu ở đường Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm Ảnh: Văn Duẩn
Nước ngập sâu ở đường Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm Ảnh: Văn Duẩn – nld.com.vn

Còn ông Lê Vũ Quảng Sương, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, cho biết rạng sáng 25-5, đơn vị đã huy động 100% quân số túc trực tại các điểm úng ngập; khơi thông dòng chảy, mở cửa các hồ để điều hòa nước, vận hành trạm bơm để hạ mực nước hệ thống, ngăn nước đổ về sông Nhuệ để tiêu thoát cho nội thành, tránh ngập úng kéo dài. Đơn vị này cũng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạm dừng bơm nước từ hệ thống mương nông nghiệp khu vực thượng lưu sông Nhuệ để giảm tải lượng nước đổ ra sông phục vụ thoát nước nội thành.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong cũng thừa nhận trận mưa đêm 24-5 vượt quá năng lực thoát nước của Hà Nội khiến toàn bộ TP xuất hiện 35 điểm úng ngập.

“Ngay kể cả dự án thoát nước giai đoạn 2 hoàn thành cũng chỉ thoát được 310 mm trong vòng 2 ngày ở lưu vực sông Tô Lịch. Trong khi đó, lượng mưa rất lớn đổ xuống Hà Nội, điểm cao nhất lên đến gần 280 mm trong vòng 5 giờ” – ông Phong giải thích.

Tổng hợp từ nld.com.vn, vnexpress.net

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc