Home » Xã hội » Tàu cá Đà Nẵng bị chìm, 2 ngư dân mất tích
Chiều 31.5, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay, 11 trong số 13 ngư dân của tàu cá ĐNa 90604 đã được cứu sống, còn 2 người đang mất tích.

Tàu vỏ gỗ lớn nhất miền Trung bị chìm, 2 ngư dân mất tích.

Đang đánh bắt trên Vịnh Bắc Bộ, tàu cá vỏ gỗ của ngư dân Nguyễn Sương bị chìm. 5 người được cứu sống, trong khi hai người mất tích.

Chiều 31/5, ông Bùi Tân Nguyên, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (đóng tại Đà Nẵng), cho biết tàu cá ĐNa 90604 TS của ngư dân Nguyễn Sương (35 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bị chìm trên biển.

Đêm 30/5, tàu cá này đang đánh bắt tại 19,16 độ Vĩ Bắc – 105,53 độ kinh Đông (thuộc vùng biển Vịnh Bắc Bộ) thì gặp tai nạn. “Trên tàu có 7 ngư dân. 5 ngư dân đã được tàu ĐNa 90603, cùng do anh Sương làm chủ, cứu. Còn 2 ngư dân đang mất tích”, ông Nguyên nói.

àu cá ĐNa 90603 của ông Nguyễn Sương

Tàu cá ĐNa 90603 của anh Nguyễn Sương, hạ thủy cùng tàu ĐNa 90604. Ảnh: Báo Đà Nẵng.

Theo ông Nguyên, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 (đóng tại Hải Phòng) đang cứu hộ và tìm kiếm ngư dân. Mọi thông tin đang được trung tâm theo dõi, hỗ trợ.

Ông Nguyên cho biết, cả Trung tâm 1 và Trung tâm 2 đều chưa nắm được nguyên nhân tàu chìm.

Tàu cá ĐNa 90604TS được hạ thủy hồi tháng 5/2014, có công suất 1.150 CV, dài 21 m, rộng 6 m và cao 3,8 m, được đầu tư 4,5 tỷ đồng. Anh Sương cũng đóng thêm một chiếc tàu cùng loại, số hiệu ĐNa 90603TS, cùng thông số kỹ thuật để hành nghề lưới rê.

Cặp tàu này là tàu cá vỏ gỗ lớn nhất miền Trung. Hai con tàu đều được đóng theo mẫu tàu cá Thái Lan, hoạt động trong đội hình đánh bắt, cung cấp dịch vụ hậu cần của ngư dân Đà Nẵng ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Nguyễn Đông – Theo Vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc